Bích Phương: “Giành HCV trước võ sỹ chủ nhà là điều không dễ dàng”

(Dân trí) -Lần đầu tiên ở SEA Games 26, Karatedo Việt Nam giành được HCV trong trận Chung kết có đại diện chủ nhờ đẳng cấp vượt trội của nhà Vô địch ASIAD Lê Bích Phương. Nữ võ sỹ này đã có những chia sẻ sau khi giành tấm HCV SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp.

 

 

PV: Vừa giành được tấm HCV SEA Games đầu tiên trong sự nghiệp, cảm giác của Bích Phương lúc này  thế nào?

 

Lê Bích Phương: Tôi đã giành được HCV ASIAD, nhưng đây mới là lần đầu tiên tôi có được tấm HCV ở sân chơi SEA Games. Để vượt qua được các võ sỹ của nước chủ nhà là điều không hề dễ dàng, lúc này tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì thành tích vừa giành được và tôi xin gửi cảm ơn đến BHL và các đồng đội của mình.
 
 
Bích Phương: “Giành HCV trước võ sỹ chủ nhà là điều không dễ dàng” - 1

Bích Phương đã giành tấm HCV đầy xuất sắc - Ảnh: Sơn Dũng
 
 

Trước trận Chung kết hạng 55 kg nữ có nhiều võ sỹ Việt Nam đã thất bại trước đại diện chủ nhà vì phán quyết của trọng tài, điều này có khiến cho Phương phải chịu nhiều áp lực?

 

Quả thực, trước giờ thi đấu tôi cảm thấy rất hồi hộp và cả áp lực khi trong buổi sáng đoàn TTVN chỉ có được 3 HC V. Bên cạnh đó, nhiều đồng đội khác cũng không giành được HCV dù thi đấu tốt trước võ sỹ Indonesia vì những yếu tố khách quan. Trong hoàn cảnh áp lực nhất, tôi đã tự nhủ phải thi đấu thật bình tĩnh tự tin và phải cố gắng phát huy tối đa những cú đánh sở trường mình đã luyện tập, chính điều này đã giúp cho tôi cảm thấy tự tin hơn khi thi đấu với đối thủ Pustitasari.

 

Bí quyết nào giúp Bích Phương giành chiến thắng đậm 4-0 trong cuộc đối đầu với Pustitasari?

 

Ở vòng đấu loại tôi thi đấu sau võ sỹ Pustitasari, nhờ vậy tôi có cơ hội nhìn ra những điểm mạnh - điểm yếu của đối thủ. Bước vào trận Chung kết, thầy Lê Công đã có những chỉ đạo và điều chỉnh chiến thuật kịp thời giúp tôi phát huy được tối đa sức mạnh, đó chính là những điều kiện thuận lợi giúp tôi giành được chiến thắng ngày hôm nay.

 

Xin cảm ơn Bích Phương về cuộc trao đổi, chúc Phương sẽ tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành công trong sự nghiệp.

 

Ngọc Cương (từ Jakarta)