TPHCM:

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: “167 năm nữa giao thông TPHCM mới đạt chuẩn”

(Dân trí) - Ông Nguyễn Thiện Nhân – Bí thư Thành ủy TPHCM – cho rằng giao thông TP muốn đạt chuẩn đô thị trong 25 năm tới thì tốc độ xây đường phải gấp 7 lần hiện nay. “Với tốc độ hiện nay thì cần 167 năm nữa TPHCM mới đạt chuẩn giao thông đô thị”, ông Nhân nhấn mạnh.

Ngày 18/8, phát biểu khai mạc tại Hội nghị lần thứ 11 của Ban chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa X nhiệm kỳ 2015-2020, Bí thư Thành ủy TPHCM đánh giá đây là phiên họp rất quan trọng.

Theo ông Nhân, hội nghị lần này sẽ chỉ ra nhiều vấn đề quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đảng bộ TP như tốc độ phát triển kinh tế, xã hội, những vấn đề cần phải điều chỉnh. Từ đó, TP sẽ bổ sung những giải pháp mới.

Tốc độ phát triển hạ tầng giao thông hiện nay của TPHCM không theo kịp với tốc độ gia tăng phương tiện
Tốc độ phát triển hạ tầng giao thông hiện nay của TPHCM không theo kịp với tốc độ gia tăng phương tiện

Đề cập đến tính cấp bách của vấn đề phát triển hạ tầng giao thông thành phố, ông Nhân lo ngại: “TPHCM đang rất thiếu đường. Theo chuẩn thì 1 km2 đất đô thị phải có 10 km đường nhưng hiện nay thành phố chỉ có 1,98 km đường/km2, chưa được 20%”.

Theo ông Nhân, trong 6 năm qua, mật độ đường giao thông của TP đã tăng từ 1,45 km/km2 lên lên 1,98 km/km2. “Với tốc độ này phải cần 167 năm nữa TPHCM mới đạt chuẩn giao thông đô thị. Muốn đạt chuẩn trong 25 năm tới, tốc độ xây đường phải gấp 7 lần thời gian qua”, ông Nhân nhấn mạnh.

Người đứng đầu Thành ủy TPHCM nhìn nhận đây là một thách thức rất lớn của TPHCM để thực hiện mục tiêu đột phá về giao thông. Đây là mục tiêu quan trọng trong nghị quyết 16 của Bộ Chính trị dành cho TPHCM.

“Nếu chúng ta huy động vốn, quy hoạch như vừa qua thì tắc nghẽn về giao thông còn kéo dài hàng chục năm nữa. Chúng ta phải bàn xem đã làm được đến đâu và làm gì thời gian tới”, Bí thư Nhân đặt vấn đề.

Ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết kỳ họp lần này sẽ bàn về đề án xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh. Việc này UBND TPHCM đã triển khai gần 1 năm qua.

Hội nghị lần này sẽ diễn ra trong 2 ngày, các đại biểu sẽ nghe tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy về sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và Thường trực Thành ủy khóa X.

Cũng tại kỳ họp, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ có tờ trình về báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 16 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2020; về cơ chế, chính sách đặc thù để TP phát triển nhanh, bền vững hơn vì cả nước theo Nghị quyết số 16 của Bộ Chính trị.

Bên cạnh đó, Ban cán sự Đảng UBND TPHCM có tờ trình về đề án “Xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn 2025”; tờ trình về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 10 của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Bên cạnh đó, hội nghị sẽ bàn về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 12 của Hội nghị lần thứ 5 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Quốc Anh