1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bên trong hầm chứa tên lửa hạt nhân của Mỹ “đã khóa và lên nòng”

(Dân trí) - Nằm sâu trong lòng đất ở tiểu bang Montana, tây bắc nước Mỹ là 150 tên lửa hạt nhân Minuteman III đã khoá, đã lên nòng và sẵn sàng phóng đi bất cứ lúc nào, mạng tin News.com.au của Australia cho biết ngày 21/8.


Phóng viên Liz Hayes của kênh truyền hình Channel Nine chạm vào tên lửa Minuteman III tại căn cứ hạt nhân của Mỹ ở Montana. (Ảnh: Channel Nine)

Phóng viên Liz Hayes của kênh truyền hình Channel Nine chạm vào tên lửa Minuteman III tại căn cứ hạt nhân của Mỹ ở Montana. (Ảnh: Channel Nine)

Theo News.com.au, những quả tên lửa này mạnh gấp 20 lần so với các bom nguyên tử mà quân đội Mỹ đã thả xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản. Chúng có thể tiếp cận bất cứ mục tiêu nào trên trái đất trong vòng nửa giờ.

Hiện những tên lửa này được đặt trong tình trạng sẵn sàng triển khai bất cứ lúc nào có lệnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump, người mà hồi đầu tháng này cảnh báo Triều Tiên phải đối mặt với “lửa thịnh nộ” nếu tiếp tục đe dọa Mỹ.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta nói: “Tôi nghĩ đây là thời điểm vô cùng nguy hiểm, có lẽ là mối đe dọa nguy hiểm nhất kể từ khủng hoảng tên lửa Cuba”.

Chương trình 60 Minutes của kênh truyền hình Channel Nine mới đây đã đăng tải một phóng sự hiếm hoi về cơ sở hạt nhân của Mỹ ở Montana. Căn cứ này được cho chứa khoảng 450 siêu vũ khí hạt nhân.

Phóng viên Liz Hayes là một trong số ít người được tiếp cận phòng điều khiển của căn cứ nằm cách mặt đất 20m. Đây là một căn phòng thiết kế có khả năng chịu được một vụ nổ hạt nhân.

Bên trong căn phòng này là hai nhân viên trực ca. “Ở đây luôn có người trực, các nhân viên luân phiên ca trực trong suốt 24 giờ/ngày”, phóng viên Hayes cho biết.


Tên lửa Minuteman III của Mỹ (Ảnh: Channel Nine)

Tên lửa Minuteman III của Mỹ (Ảnh: Channel Nine)

Thượng sĩ Mỹ Jennifer Hubner cho biết, trong trường hợp nhận được lệnh từ Nhà Trắng, bà và các đồng nghiệp ở đây sẽ sẵn sàng. “Không ai trong chúng tôi mong muốn ngày đó đến. Nhưng chúng tôi cũng hy vọng kẻ thù của chúng tôi suy nghĩ thận trọng trước khi quyết định dùng vũ khí hủy diệt hàng loạt để chống lại chúng tôi hay các đồng minh của chúng tôi”, bà Jennifer nói.

Mỹ dự kiến chi 340 tỷ USD để hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân trong vòng 10 năm tới để tăng sức răn đe với các nước đối đầu như Triều Tiên hay Iran.

Những thông tin về căn cứ hạt nhân ở Montana của Mỹ được tiết lộ trong bối cảnh Mỹ và Triều Tiên tiếp tục chuỗi ngày “khẩu chiến”.

Triều Tiên hồi đầu tháng tuyên bố đang cân nhắc kế hoạch bắn 4 tên lửa tầm trung vào vùng biển gần đảo Guam của Mỹ. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hôm 14/8 quyết định hoãn kế hoạch này và nghe ngóng thêm động thái từ Mỹ.

Tổng thống Trump trong khi đó cảnh báo giải pháp quân sự với Triều Tiên “đã sẵn sàng, khóa và lên nòng”.

Bất chấp những cảnh báo này, giới quan sát cho rằng, nguy cơ xảy ra xung đột quân sự giữa Mỹ và Triều Tiên là rất thấp.

Minh Phương

Theo News.com.au