1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bầu Đức: Mang tiếng “nổ” để bảo vệ quân HA Gia Lai tới cùng

(Dân trí) - Ngay khi tuyên bố “nếu lứa Công Phượng không vô địch SEA Games, hãy gọi tôi là Đức nổ”, có lẽ bầu Đức đã quyết định đánh canh bạc về uy tín, để bảo vệ cầu thủ của mình đến cùng.

Giờ thì ngôi vô địch SEA Games chắc chắn đã không thể đến với Công Phượng và các đồng đội, bầu Đức dĩ nhiên cũng là người chịu nhiều lời bình phẩm nhất sau thất bại vừa nêu của U22 Việt Nam, và sau phát biểu chắc như đinh đóng cột của chính ông trước đây.

Nhưng có thể hiểu cho phát biểu đấy. Mục tiêu của ông Đức nói cho cùng cũng là muốn bảo vệ nhóm cầu thủ vốn là sản phẩm từ lò đào tạo của chính ông. Bầu Đức hơn một lần thể hiện quan điểm muốn nhóm cầu thủ đấy trở thành nòng cốt của các đội tuyển quốc gia khi họ trưởng thành.

Quan điểm đấy dĩ nhiên vấp phải sự phản đối của phần đông giới chuyên môn trong nước, bởi chuyện dùng một nhóm nhỏ cầu thủ, chỉ từ một học viện và từ một thế hệ duy nhất để tạo nên các đội tuyển quốc gia là điều có thể giết chết các lò đào tạo khác, có thể làm thui chột ý chí của nhiều tài năng bóng đá khác, không xuất thân từ học viện của bầu Đức.

Tuyên bố lứa Công Phượng sẽ vô địch SEA Games, bầu Đức chịu mang tiếng nổ (ảnh: Trọng Vũ)
Tuyên bố lứa Công Phượng sẽ vô địch SEA Games, bầu Đức chịu mang tiếng "nổ" (ảnh: Trọng Vũ)

Bởi, đội tuyển quốc gia phải mang tính đại diện đúng nghĩa cho một nền bóng đá, tập hợp những cầu thủ tốt nhất, có phong độ cao nhất, chứ đội tuyển quốc gia không phải là hình ảnh của một CLB mở rộng.

Thế rồi, song song với phát biểu ít nhiều mang tính định hướng cho cả làng cầu, vì bầu Đức vẫn là phó chủ tịch VFF – cơ quan điều hành bóng đá nội, khi phát biểu câu đấy, một loạt động thái khác của ông bầu này được thực hiện, hòng nhắm đến việc giúp Công Phượng và các đồng đội trở thành nòng cốt của đội U22 Việt Nam dự SEA Games.

Khi HLV Miura bị sa thải chỉ 2 tháng trước khi hết hợp đồng, dư luận đã nói về áp lực mà bầu Đức tạo ra để VFF đuổi vị HLV người Nhật là lớn đến mức nào. Bản thân bầu Đức không ít lần công khai chỉ trích đội tuyển do vị HLV Miura dẫn dắt.

Người ta còn cho rằng sở dĩ bầu Đức không muốn HLV Miura tiếp tục tại vị, ở chỗ vị HLV người Nhật là nhân vật thẳng thắn nhất trong việc chỉ ra nhược điểm của Công Phượng và các đồng đội. Thậm chí, có lần HLV Miura nói thẳng ngay ở thời điểm ông cầm quân, nhiều cầu thủ HA Gia Lai không đủ trình độ khoác áo các đội tuyển quốc gia.

Đưa HLV Nguyễn Hữu Thắng vào vị trí kế nhiệm HLV Miura ít nhiều cũng có tác động của bầu Đức. Thực tế là từ ngày nắm các đội tuyển Việt Nam, HLV Nguyễn Hữu Thắng cũng khá ưu ái cầu thủ xuất thân từ HA Gia Lai, luôn dành sẵn chỗ cho không ít cầu thủ từ “lò” của bầu Đức, bất chấp phong độ và bất chấp năng lực của họ.

Khi HLV Nguyễn Hữu Thắng nắm các đội tuyển quốc gia, nhiều cầu thủ của bầu Đức được sử dụng, bất chấp phong độ và năng lực thực của họ (ảnh: Q.H)
Khi HLV Nguyễn Hữu Thắng nắm các đội tuyển quốc gia, nhiều cầu thủ của bầu Đức được sử dụng, bất chấp phong độ và năng lực thực của họ (ảnh: Q.H)

Và SEA Games 29 chính là canh bạc lớn nhất của cả hai, của bầu Đức và HLV Nguyễn Hữu Thắng. Công Phượng và các đồng đội trở thành nòng cốt của U22 Việt Nam, cùng lối chơi ban bật, cùng lối đá đẹp bất chấp đối thủ là ai và bất chấp tình thế của U22 Việt Nam, trong từng hoàn cảnh khác nhau.

Các cầu thủ ấy có phù hợp hay không, có hơn được các đàn anh hay không là điều cho đến giờ đã có câu trả lời. Khách quan mà nói, họ vẫn là những cầu thủ có tài, nhưng chắc chắn không phải tài năng của cầu thủ nào trong thế hệ ấy cũng giống cầu thủ nào, để đồng loạt dùng gần hết số cầu thủ của bầu Đức, rồi biến đội tuyển U22 quốc gia thành một CLB có tăng cường.

HLV Nguyễn Hữu Thắng từ chức sau thất bại, bầu Đức tuyên bố sẽ rút lui khỏi VFF. Thật ra, đó chẳng phải là điều gì to tát. Họ đã chơi một canh bạc tất tay bất chấp mọi phản biện từ những người trung lập trong suốt gần 2 năm qua, để theo đuổi mục tiêu và quan điểm của riêng mình, thì giờ họ chịu trách nhiệm đầu tiên cũng là đương nhiên.

Cũng đừng quên rằng điều mà chúng ta cần nhất là tấm HCV bóng đá chứ không phải là những lời xin lỗi và những lá đơn. Điều mà chúng ta cần hơn nữa là chuyện nói được làm được, chứ không phải là tuyên bố xong rồi thôi.

Người đi coi như xong nhiệm vụ rồi. Chỉ tội nghiệp cho phần còn lại của cả nền bóng đá, mơ mộng và tin tưởng suốt chừng ấy thời gian để đổi lại sự cay đắng! Chỉ tội nghiệp cho những người ở lại, giờ phải dọn dẹp sản phẩm lỗi của những người ra đi!

Kim Điền

Bầu Đức: Mang tiếng “nổ” để bảo vệ quân HA Gia Lai tới cùng - 3

Dòng sự kiện: SEA Games 29