1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“Bầu” Đức hứa thưởng 10 tỷ nếu U23 Việt Nam Vô địch SEA Games

(Dân trí) - Trong buổi tập sáng nay, đội tuyển U23 Việt Nam đã nhận được nguồn động viên lớn, khi chủ tịch CLB HA Gia Lai, ông Đoàn Nguyên Đức hứa thưởng cho đội 500.000 USD nếu giành HCV SEA Games 26…

Mức thưởng tương đương với 10 tỷ đồng chỉ đến vội đội tuyển U23 Việt Nam, nếu đội đoạt HCV SEA Games, một thành tích mà hơn 50 năm nay, bóng đá Việt Nam chưa thể tái lập. Còn bất cứ thành tích nào thấp hơn HCV, đều không được thưởng.

 

Giải thích cho quyết định thưởng lớn của mình, “bầu” Đức cho biết: “Tôi sẽ thưởng 500.000 USD nếu đội vô địch, còn nếu đội đứng nhì hoặc đứng ba thì thành tích ấy theo tôi khá bình thường xét trình độ của chúng ta so với mặt bằng bóng đá khu vực”.
 
“Bầu” Đức hứa thưởng 10 tỷ nếu U23 Việt Nam Vô địch SEA Games - 1
 U23 Việt Nam đang nỗ lực chuẩn bị cho SEA Games - Ảnh: Sơn Dũng
 

Dĩ nhiên, mức thưởng trên là một thử thách đối với các tuyển thủ U23 Việt Nam, nhưng đúng là với phần đông người hâm mộ bóng đá Việt Nam, những thứ hạng ngoài ấm HCV đều không thể đáp ứng được kỳ vọng.

 

Chúng ta đã quá nhiều lần đứng vị trí hạng 2, hạng 3 ở đấu trường SEA Games, nên giờ có lẽ người hâm mộ chỉ mong một tấm HCV nơi đoàn quân của HLV Falko Goetz trên hành trình chinh phục môn bóng đá nam ở Indonesia vào tháng 11 tới đây.

 

Hiện tại, đội tuyển U23 Việt Nam cũng đã thay đổi một số chi tiết trong quá trình tập huấn của mình. Thay vì tập trung ở trung tâm TDTT Hàm Rồng của CLB HA Gia Lai cho đến ngày 14/10 như kế hoạch ban đầu, đội tuyển U23 sẽ từ Peiku ra Hà Nội vào ngày 8/10, sớm một tuần so với dự kiến.

 

Giải thích cho sự thay đổi này, trợ lý HLV Phan Thanh Hùng cho biết: “Điều kiện mưa nhiều ở phố núi trong những ngày này gây khó cho đội, nhất là dễ gây chấn thương cho các cầu thủ, nếu chúng ta cứ tập theo kiểu ráp 2 đội hình. Ngoài ra, nếu ở Hà Nội, đội sẽ có thêm nhiều đối tượng cọ xát”.

 

Trong số các cầu thủ đang dính chấn thương ở đội tuyển U23 hiện, chấn thương của tiền đạo Đức Thiện đang diễn biến không tốt. Khả năng dự SEA Games của Đức Thiện đang nhỏ dần.

 

Vả lại, ngay cả trong trường hợp Đức Thiện kịp bình phục chấn thương trước SEA Games 26, thì chưa chắc anh đã có phong độ tốt. Khi đó, Đức Thiện rất khó cạnh tranh một vi trí trên hàng tiền đạo với Tuấn Anh, Lê Văn Thắng, Hoàng Thiên, Đình Tùng.

 

Còn nếu anh lui xuống đá tiền vệ cánh như anh từng chơi khi khoác áo SQC Bình Định và B.Bình Dương, Thiện lại khó tranh chỗ đứng với Thanh Trung, Thành Lương.

 

Kim Điền