Hải Phòng

Bắt nhóm côn đồ truy sát nhau như phim trong bệnh viện

(Dân trí) - Sau thời gian điều tra để xác minh làm rõ, Cơ quan điều tra, Công an TP Hải Phòng vừa tiến hành bắt giữ 4 dối tượng sử dụng dao, kiếm đánh người tại Phòng cấp cứu Bệnh viện Việt Tiệp vào rạng sáng ngày 19/4.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm Nguyễn Văn Tú (26 tuổi), Đào Duy Hiền (20 tuổi), Lương Xuân Thành (25 tuổi) và Đào Văn Hiếu (23 tuổi), cả 4 đều trú tại phường Nam Hải, quận Hải An, TP Hải Phòng

Kết quả điều tra ban đầu cho biết, vào tối 18/4, Trần Thị Mỹ Duyên (22 tuổi, quê ở xã Phú Lâm, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) tổ chức sinh nhật tại quán karaoke số 125 phố Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng.

Bắt nhóm côn đồ truy sát nhau như phim trong bệnh viện - 1
Hình ảnh 2 nhóm côn đồ "đại chiến" trong bệnh viện đêm 18/4 rạng sáng 19/4.

Để chào mừng đêm vui, Duyên đã mời 2 nhân viên quán karaoke là Lương Mạnh Dương (28 tuổi), Vũ Thành Khương (24 tuổi), đều ở quận Hải An, TP.Hải Phòng tham dự. Cùng được Duyên mời dự sinh nhật còn có hai anh em ruột Nguyễn Hữu Phú (34 tuổi), Nguyễn Hữu Quý (29 tuổi) và 3 đối tượng khác là Ngô Viết Hùng (31 tuổi), Nguyễn Thế Thắng (26 tuổi), Trần Văn Nghĩa (22 tuổi, đều ở quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng).

Cuộc vui bất ngờ thành “cuộc chiến” khi đến khoảng gần 12 giờ đêm cùng ngày, nhóm của Nguyễn Hữu Phú đã xảy ra mâu thuẫn và xô xát với nhóm của Lương Mạnh Dương khiến một số người phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp.

Biết tin Lương Mạnh Dương phải nhập viện do đánh nhau, các “chiến hữu” của Dương là Nguyễn Văn Tú, Đào Duy Hiền, Lương Xuân Thành và Đào Văn Hiếu đã mang theo 1 dùi cui điện, 2 kiếm và đi 2 xe ô tô đến Bệnh viện Việt Tiệp. Đến nơi, nhóm này thấy Dương ôm đầu chạy ra từ Phòng cấp cứu, đằng sau là một số thanh niên truy đuổi. Nhóm bạn của Dương lao vào ứng cứu.

Thành dùng dùi cui điện dí vào 2 thanh niên đầu quấn băng trắng, trong khi Tú, Hiếu và Hiền dùng kiếm chém nhóm đối thủ. Các y bác sỹ và bệnh nhân có mặt tại Bệnh viện Việt Tiệp hết sức hoảng sợ. Khi lực lượng công an xuất hiện, những kẻ côn đồ mới vội vàng leo lên ô tô tháo chạy. Tuy vậy, hình ảnh về chúng đã bị camera của Bệnh viện Việt Tiệp ghi lại.

Vụ án đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Quốc Đô - G.N