1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bắt nghi phạm giết nữ tu nghiệp sinh Việt Nam tại Nhật Bản

Thông báo mới nhất của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản cho biết Cảnh sát Nhật Bản vừa bắt giữ nghi phạm giết một phụ nữ Việt Nam là chị Lê Thị Lý, SN 1981, quê Thanh Hóa. Vụ sát hại diễn ra từ năm 2006, nghi phạm bị bắt giữ tên Akihiro Goto, 46 tuổi.

 
Chị Lê Thị Lý vốn là tu nghiệp sinh, được Công ty Suleco đưa sang Nhật Bản, nhập cảnh ngày 7-9-2001, làm việc tại Công ty Nizekku với hợp đồng có thời hạn 3 năm.

Ngày 18-4-2004, trước khi hết hạn hợp đồng, chị Lý đã tự ý thôi việc và chuyển sang làm việc tự do. Sáng 29-7-2006, chị Lý được phát hiện đã bị chết ở nơi cư trú, tại Aichi-ken, Takarameshi-gun, Otowa-cho, Azadai Akasaka Azadainichi 282-102.
 
Tại hiện trường, không có hiện tượng bị lấy cắp đồ đạc tư trang, không có hiện tượng bị cưỡng bức. Kết quả kiểm tra hiện trường và khám nghiệm tử thi cho thấy đây là vụ án giết người.

Sau nhiều năm điều tra truy tìm hung thủ, ngày 6-8-2011, cảnh sát Nhật Bản đã bắt Akihiro Goto. Nghi phạm bước đầu thừa nhận là thủ phạm trong vụ án nói trên. Ngoài ra, y còn bị tình nghi liên quan tới cái chết của một phụ nữ khác ở thành phố Gero tỉnh Gifu, phát hiện hồi tháng 4-2011.

Hiện cảnh sát Nhật đang điều tra động cơ gây án và xác minh các thông tin liên quan. Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng Nhật Bản trong quá trình điều tra và cho biết thêm sẽ thông tin chi tiết khi có kết luận chính thức vụ việc trên.

Theo D.Quốc
Người lao động