1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Barcelona của Tito Vilanova tái hiện kỳ tích của tiền bối

(Dân trí) - Barcelona của Tito Vilanova đang có một khởi đầu không thể tuyệt vời hơn khi bỏ xa đối thủ Real Madrid tới 5 điểm chỉ sau 3 vòng đấu, khoảng cách mà trong lịch sử chỉ có 2 lần trước đó “gã khổng lồ xứ Catalan” làm được.

Barcelona dưới triều đại tân HLV Tito Vilanova đang mở màn mùa giải mới một cách mạnh mẽ và hiệu quả hơn hẳn so với năm cuối cùng dưới triều đại Pep Guardiola. Tất nhiên không ít lần Barcelona toàn thắng trong 3 trận mở màn mùa giải nhưng để có thể bỏ xa đại kình địch Real Madrid đến 5 điểm chỉ sau 3 vòng đấu như ở mùa giải này thì có thể xem là chuyện hy hữu. Trong lịch sử La Liga, chỉ có 2 lần Los Blaugrana từng tạo lập được khoảng cách tương tự với đối thủ sau 3 vòng đấu đầu tiên.

Barcelona đang bỏ xa đại kình địch Real Madrid tới 5 điểm
Barcelona đang bỏ xa đại kình địch Real Madrid tới 5 điểm

Lần gần đây nhất Barcelona bỏ xa Real Madrid tới 5 điêm sau 3 vòng đấu đã cách đây 28 năm, ở mùa giải 1984/85 dưới triều đại HLV Terry Venables và mùa giải 1929/30 dưới triều đại HLV James Bellamy, tất nhiên thời điểm đó khoảng cách 5 điểm mênh mông và cũng rất khó tạo ra hơn rất nhiều so với thời đại bây giờ khi mỗi trận thắng chỉ được tính 2 điểm. Điều kiện cần và đủ để tạo nên khoảng cách 5 điểm thời bấy giờ là Barca bắt buộc phải toàn thắng cả 3 trận còn Real Madrid chỉ được hòa duy nhất một trận.

Barcelona đang khởi đầu mùa giải 2012/13 một cách đầy ấn tượng với các chiến thắng trước Real Sociedad (5-1), Osasuna (1-2) và Valencia (1-0), hai trên sân nhà Nou Camp và một trên sân khách. Trong khi đó Los Blancos lại bất ngờ gục ngã ngay trong trận mở màn La Liga khi để cho Valencia cầm chân với tỉ số 1-1 ngay tại Bernabeu, tiếp theo là thất bại trong chuyến hành quân đến Coliseum của Getafe với tỉ số tối thiểu. Sau hai đòn choáng váng đó, thầy trò Jose Mourinho mới định thần bằng chiến thắng tưng bừng 3-0 trước Granada trên sân nhà Bernabeu.

Trong hai cú sẩy chân đó, Real Madrid đã để lộ ra những điểm yếu chết người như khả năng phòng ngự kém cỏi trong các tình huống cố định, những mảng miếng tấn công chưa thật sự mạch lạc và thiếu những sự thay thế cần thiết vào thời điểm quyết định mặc dù sở hữu hàng tá ngôi sao. Jose Mourinho như thường lệ biện minh cho những thất bại của mình tại La Liga lẫn lượt đi Siêu cúp Tây Ban Nha cho trọng tài hoặc các trụ cột chưa có được thể lực tốt nhất.

Barcelona của Tito dẫu toàn thắng song chưa hẳn đã trình diễn được một lối chơi hoàn toàn thuyết phục. Hàng phòng ngự vẫn rất thiếu sự linh động, mất nhiều sức để ngăn chặn đợt tấn công của đối phương , thường có những pha xử lý theo cảm tính trong khi hàng tấn công chưa mang tới một sức mạnh hủy diệt thực sự. Tuy nhiên khác với Real Madrid, Barcelona cho thấy họ rất biết cách chớp thời cơ để giành trọn vẹn 3 điểm mà điển hình là hai chiến thắng nhọc nhằn trước Osasuna và Valencia.

Đội bóng của Tito đang thi đấu rất hiệu quả
Đội bóng của Tito đang thi đấu rất hiệu quả

Messi dù chưa hoàn toàn bình phục chấn thương gân kheo và gần như mất hút trên sân Reyno de Navarra vẫn kịp thời bùng nổ với một cú đúp hay khi hàng công bế tắc, một hậu vệ như Adriano đã lên tiếng bằng một cú nã đại bác tuyệt đẹp tung lưới Valencia giúp Barcelona giành chiến thắng. Khoảng cách 5 điểm như một món quà của Chúa ban tặng mà Barcelona đang có được thực sự quá tuyệt vời và họ cần nỗ lực hết sức để duy trì được lợi thế đó khi trước mắt vẫn còn một chặng đường rất dài và Real Madrid một khi đã vào guồng thì tăng tốc rất nhanh.

Nếu như tiếp tục đánh bại được Getafe, Granada và Sevilla ở những vòng đấu sắp tới thì Tito Vilanova sẽ cân bằng được thành tích tốt nhất của người tiền nhiệm Pep Guardiola trong giai đoạn khởi đầu mùa giải. Trong năm thứ 2 dưới triều đại Pep, năm 2009/10, Barca đã khởi đầu rất ấn tượng với 6 trận thắng liên tiếp, tuy nhiên thời điểm đó Real Madrid không để sẩy chân như bây giờ và cục diện cuộc đua song mã đến chức La Liga năm đó chỉ được quyết định trong 2 trận siêu kinh điển.

Còn trong lịch sử, lợi thế lớn nhất mà Barcelona từng tạo được trước đại kình địch Real Madrid là ở mùa giải 1984/85 dưới triều đại HLV Terry Venables. Trong mùa giải này, Barcelona khởi đầu không thể ấn tượng hơn với chiến thắng 3-0 ngay tại thánh địa Bernabeu của đại kình địch Real Madrid rồi tiếp tục duy trì mạch trận thắng liên tiếp lên tới con số 15. Ngoài ra, trong lịch sử, ở mùa giải 1948/49, Barcelona dưới thời HLV Enrique Fernandez cũng đã lập được thành tích như Tito bây giờ là 3 chiến thắng mở màn mùa giải trong khi Real Madrid có 1 thắng, 1 hòa và 1 thua nhưng khoảng cách thời điểm đó chỉ là 3 điểm.

Ngọc Trung