Hà Nội:

Bảo vệ bị nghi “xã hội đen” ở tòa nhà Kinh Đô lên tiếng

(Dân trí) - Nhằm tháo gỡ những bất đồng, chiều 30/6/2012, đại diện Công ty TNHH khách sạn Kinh Đô, 93 Lò Đúc đã họp với đại diện cư dân. Đại diện Kinh Đô khẳng định không thuê đầu gấu quấy phá, nhóm nhân viên bị nghi là “xã hội đen” cũng lên tiếng.

Trong cuộc họp được tổ chức tại tầng 5 tòa nhà Kinh Đô số 93 Lò Đúc, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, một số hộ dân vẫn khẳng định bị một số người lạ mặt đe dọa và tấn công đêm 27/6/2012, sau khi tòa nhà cắt điện với một số hộ dân chưa thực hiện đầy đủ việc nộp tiền điện theo quy định.
 
Văn bản nói về sự cố đêm 27/6 do Kinh Đô gửi đến nhiều cơ quan chức năng
Văn bản nói về sự cố đêm 27/6 do Kinh Đô gửi đến nhiều cơ quan chức năng

Thay mặt cho Công ty TNHH khách sạn Kinh Đô, Tổng giám đốc Trần Đức Minh tiếp tục khẳng định không có chuyện tòa nhà Kinh Đô thuê xã hội đen, hoặc côn đồ đe dọa các cư dân như phản ánh của một số cư dân. Tất cả những người bị cho là “xã hội đen” đều thuộc Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ an ninh Cộng Lực (đối tác cung cấp dịch vụ theo hợp đồng ký kết với Kinh Đô) và tổ kỹ thuật, tổ kiểm tra điện lên ngăn chặn hành vi đấu nối điện trái phép. Tuy nhiên, những nhân viên này lại bị truy hô là “cướp”, bị gọi là “xã hội đen” do công ty Kinh Đô thuê đến hành hung và đe dọa cư dân.

Trước đó, trao đổi chiều 29/6/2012, Phó Trưởng Công an phường Phạm Đình Hổ, trung tá Nguyễn Văn Liên đã công bố kết quả xác minh nhân thân của 2 nhân viên bảo vệ bị nghi là “xã hội đen” gồm Tống Đức Tuấn và Lương Đức Huỳnh, đồng thời khẳng định việc gọi những người này là “xã hội đen” là không đủ chứng cứ.
 
Những nhân viên bị nghi là xã hội đen đến quậy phá
Những nhân viên bị nghi là "xã hội đen" đến quậy phá

Để làm rõ trách nhiệm đúng sai, lãnh đạo tòa nhà Kinh Đô chấp thuận sẽ mở clip do camera an ninh tầng 23 ghi lại vụ va chạm cho Cơ quan Công an tiến hành điều tra, có sự góp mặt đại diện của các hộ dân cư và đầu tuần tới.

Trong văn bản gửi đến các cơ quan báo chí và các cơ quan chức năng trên địa bàn phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng. Lãnh đạo tòa nhà Kinh Đô phản ánh sự việc nhân viên bảo vệ, nhân viên kỹ thuật lên làm nhiệm vụ bị truy hô là “cướp”, dẫn đến vụ lộn xộn xảy ra tối 27/6/2012 tại tòa nhà Kinh Đô.
 
Chủ tịch Trần Đức Minh giải thích sự việc với đại diên cư dân
Chủ tịch Trần Đức Minh giải thích sự việc với đại diên cư dân

Nhân viên bảo vệ Bùi Quốc Việt, người từng làm việc tại tòa nhà Kinh Đô từ lúc xây dựng khẳng định hầu hết các hộ dân tại đây đều biết rõ mặt anh. Việc truy hô là cướp khi nhân viên vừa bước ra khỏi thang máy tầng 23 có thể xem là sự sắp đặt từ trước.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc khi cơ quan chức năng đưa ra kết luận.

 Ngọc Cương