Bão số 7 diễn biến phức tạp, gây mưa to diện rộng

(Dân trí)- Bão số 7 diễn biến phức tạp. Dự báo tâm bão nằm trên vùng bờ biển các tỉnh Quảng Ngãi – Phú Yên. Ngày từ ngày mai (6/10) ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và bắc Tây Nguyên sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, hồi 4h ngày 5/10, tâm bão số 7 ở vào khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc; 117,0 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Quãng Ngãi – Phú Yên khoảng 830 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 4h ngày 6/10, vị trí tâm bão ở  khoảng 14,3 độ Vĩ Bắc; 113,5 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Quảng Ngãi – Phú Yên khoảng 460 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12.

Theo chuyên gia khí tượng, từ trưa và chiều 6/10 vùng biển các tỉnh từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa (bao gồm vùng biển huyện đảo Lý Sơn) gió sẽ mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12. Biển động rất mạnh; ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và bắc Tây Nguyên sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Đến 4h ngày 7/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,2 độ Vĩ Bắc; 109,1 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển các tỉnh Quảng Ngãi – Phú Yên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10.

Cũng do ảnh hưởng của bão, khu vực giữa biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Biển động rất mạnh.

Bão số 7 liên tục đổi hướng, diễn biến phức tạp. (Ảnh: NCHMF)

Bão số 7 liên tục đổi hướng, diễn biến phức tạp. (Ảnh: NCHMF)
 
 
 
Ngày 4/10, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn (PCLB&TKCN) TP Đà Nẵng có công điện khẩn về việc chủ động đối phó với diễn biến của cơn bão số 7 có tên quốc tế là GAEMI (Con Kiến).
 
Bão số 7 diễn biến phức tạp, gây mưa to diện rộng
Đến chiều ngày 4/10, đã có trên 500 tàu cá về neo đậu tại âu thuyền Thọ Quang (Sơn Trà, Đà Nẵng) để trú bão số 7
 

Theo BQL cảng cá Thọ Quang (quận Sơn Trà, Đà Nẵng) cho biết, đến chiều ngày 4/10 đã có khoảng hơn 500 tàu thuyền vào neo đậu tránh trú bão, trong đó có 210 tàu của ngư dân Đà Nẵng và trên 250 tàu thuyền của ngư dân Quảng Ngãi, còn lại là các địa phương khác.

 
Ban chỉ huy PCLB&TKCN Đà Nẵng đã yêu cầu Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Đài thông tin duyên hải Đà Nẵng thông báo kịp thời cho các chủ tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết thông tin về diễn biến bão số 7 để chủ động phòng tránh, thoát ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm. Nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi.
 
Đài Khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung Bộ cho biết, trong 2 - 3 ngày đến khu vực này chịu ảnh hưởng trực tiếp của hoàn lưu bão số 7 nên các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Trong đợt mưa này, các sông trong khu vực có khả năng xuất hiện một đợt lũ ở mức báo động 2, có nơi trên báo động 2.


Chi tiết thời tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 5/9 như sau:

 Phía tây Bắc bộ, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 21- 24 độ, cao nhất 27 – 30 độ.

Phía đông Bắc bộ, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 22- 25 độ, vùng núi 18- 20 độ, cao nhất 27- 30 độ.

Khu vực Hà Nội, ngày có mưa rải rác, đêm có mưa vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 23- 26 độ, cao nhất 27- 30 độ.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mưa rào và dông rải rác; nhiệt độ thấp nhất 23- 26 độ, cao nhất 28 -32 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía bắc gần sáng mai có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông; nhiệt độ thấp nhất 23 – 26 độ, cao nhất 28- 31 độ.

Tây Nguyên, có mưa rào và rải rác có dông; nhiệt độ thấp nhất 20- 23 độ,  cao nhất 26- 29 độ.

Nam Bộ, có mưa, có nơi mưa vừa và rải rác có dông; nhiệt độ thấp nhất 23- 26 độ, cao nhất 28- 31 độ.

Phạm Thanh - Công Bính