1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo chí thế giới nói gì về án treo giò của VFF với thủ môn Minh Nhựt?

(Dân trí) - Nhiều tờ báo lớn trên thế giới đã đưa tin và có những bình luận về án treo giò 2 năm của thủ thành Minh Nhựt của đội Long An.

Báo chí thế giới rất quan tâm tới “sự cố lạ lùng” trên sân Thống Nhất ở trận đấu giữa Long An và TPHCM cuối tuần qua. Ngay sau trận đấu, nhiều tờ báo lớn trên thế giới như The Sun, Eurosport, ESPN… đã đưa tin về việc cầu thủ Long An “đứng im như tượng” để phản đối quyết định của trọng tài chính Nguyễn Trọng Thư.

Tờ India Times đưa tin về án phạt của Minh Nhựt
Tờ India Times đưa tin về án phạt của Minh Nhựt

Họ đã dùng khá nhiều ngôn ngữ nặng nề để chỉ trích sự thiếu chuyên nghiệp của đội bóng Việt Nam. Tờ Eurosport đã thốt lên: “Thật là lố bịch”. Trong khi đó, tờ The Sun viết: “Liệu chăng đó có phải là sự hờn dỡi điên rồ nhất lịch sử?”…

Sau đó, họ tiếp tục “bám” sự kiện này. Ngày hôm qua, rất nhiều tờ báo đã đưa tin và có những bình luận về án treo giò 2 năm của thủ thành Minh Nhựt cũng như những thành viên của đội Long An.

Tờ Indiatimes (Ấn Độ) đã gọi thủ thành Minh Nhựt là “anh chàng mannequin (ma-nơ-canh)” sau hành động đứng im, quay lưng khi cầu thủ TPHCM thực hiện phạt đền. Tờ báo này có bài viết: “Cầu thủ Việt Nam bị cấm thi đấu 2 năm vì làm mannequin để phản đối”.

Trong đó, ngoài việc kể lại những chi tiết về sự phản đối của các cầu thủ Long An, tác giả có những lời nhận xét khá đáng buồn về bóng đá Việt Nam: “V-League là giải đấu chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam nhưng giải đấu này đã đối diện với nhiều bê bối liên quan tới tham nhũng và dàn xếp tỷ số trong những năm qua. Ngoài ra, các cầu thủ và người hâm mộ cũng nổi tiếng có những phản ứng cực đoan với những quyết định tranh cãi của trọng tài”.

Tờ Eurosport cũng có bài viết: “Thủ môn bị cấm thi đấu 2 năm sau khi để đối thủ ghi bàn trong “cơn nổi giận của cả đội”. Tờ báo này có nhắc tới án phạt cấm hoạt động bóng đá 3 năm của HLV Ngô Quang Sang và cũng án cấm thi đấu 2 năm của Minh Nhựt và Quang Thanh”. Tác giả khép lại bài viết bằng từ cảm thán: “Ôi chao!”.

Tờ ESPN đưa tin về sự kiện này với bài: “Thủ môn bị cấm thi đấu 2 năm vì phản đối trọng tài”. Tờ World Soccer có bài: “Án phạt cấm 2 năm với cầu thủ có hành vi phản đối lạ lùng”.

H.Long