Thanh Hóa:

Băng qua đường sắt, một thanh niên tử nạn

(Dân trí) - Liều mình băng qua đường sắt khi đã có tín hiệu báo tàu đang chạy qua, một thanh niên người Thái Bình bị kéo lê dưới gầm tàu gần 60m, tử nạn ngay tại chỗ. Thi thể nạn nhân không còn nguyên vẹn.

Vụ tại nạn trên xảy ra vào khoảng 7h sáng ngày 16/10. Theo một số người dân chứng kiến vụ tại nạn kể lại, vào khoảng giờ trên bất ngờ có một thanh niên điều khiển chiếc xe máy Dream mang BKS 36K6 - 4852 băng qua đừơng sắt khi có tín hiệu báo tàu đang chạy qua. Do khoảng cách giữa tàu và người điều khiển xe máy quá gần nên tàu đã đâm trực diện vào nạn nhân rồi kéo lê dưới gầm khoảng 60m mới dừng lại, nạn nhân bị tử vong. 

Băng qua đường sắt, một thanh niên tử nạn - 1
Chiếc xe máy do nạn nhân điều khiển đã bị bẹp nát
 
Nhận định ban đầu, nạn nhân tên Hà Vũ Dũng (1988), quê ở huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Dũng vào Thanh Hóa để đánh bẫy chim, khi đi đến đoạn đường sắt thuộc xã Hoằng Qùy, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) thì bị tàu SE20 chạy hướng Đà Nẵng - Hà Nội đâm vào.
 
Băng qua đường sắt, một thanh niên tử nạn - 2
Hiện trường vụ tai nạn
 
Do bị kéo lê một đoạn dài nên thi thể nạn nhân không còn nguyên vẹn, tay chân bị đứt lìa, chiếc xe máy bị bẹp nát. Hiện cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Nạn nhân sẽ được đưa vào bệnh viện Đa khoa Hàm Rồng để chờ người nhà vào nhận dạng. 

Lan Anh