1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Ba VĐV cử tạ Trung Quốc dính doping tại Olympic

(Dân trí) - Liên đoàn cử tạ quốc tế (IWF) vừa công bố 15 vận động viên (VĐV) dương tính với chất cấm tại 2 kỳ Olympic 2008 và 2012. Trong số này, có 3 nhà vô địch cử tạ của Trung Quốc.

Trong 3 VĐV cử tạ Trung Quốc, đáng chú ý nhất là nhà cựu vô địch Olympic Liu Chunhong. Cô từng giành 2 HCV tại Olympic 2004 và 2008, được IWF xếp trong tốp 100 VĐV cử tạ của thế kỷ. Tại Olympic Bắc Kinh 2008, Liu từng phá 3 kỷ lục thế giới ở hạng 69 kg. Bên cạnh thành tích ở Thế vận hội, cô cũng giành 2 HCV giải vô địch thế giới (2004, 2005) cùng 2 HCV Asian Games (2002 và 2010).

Ba VĐV cử tạ Trung Quốc dính doping tại Olympic - 1

Bên cạnh Liu là 2 người đồng hương Cao Lei và Chen Xiexia. Được biết, kết quả kiểm nghiệm cho thấy trong mẫu thử của các VĐV Trung Quốc có chất GHRP-2 nhằm kích thích sản sinh hormone. Liu Chunhong còn dương tính với cả chất sibutramine.

Nhiều khả năng các VĐV này sẽ bị tước huy chương, sau khi Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) có quyết định cuối cùng trong những ngày tới.

Ngoài ra, 8 VĐV cử tạ khác đến từ Nga, Azerbaijan, Belarus và Kazakhstan cũng đều cho kết quả dương tính với doping và có thể sẽ không tránh khỏi kết cục tương tự giống như các VĐV Trung Quốc.

Tại kỳ Olympic Rio 2016, môn cử tạ tiếp tục dính phải bê bối khi một VĐV đến từ Kyrgyzstan sau khi đoạt HCĐ cũng đã cho kết quả dương tính với chất cấm. Các môn như bơi lội, điền kinh… cũng nằm trong số những môn có nhiều VĐV sử dụng chất cấm.

Đáng chú ý, quá trình tái kiểm tra ở môn điền kinh tại Olympic 2008 phát hiện 31 VĐV dương tính với chất cấm, trong đó có trường hợp của Nesta Carter, đồng đội của Bolt trong đội chạy tiếp sức 4x100 mét Jamaica giành HCV.

T.L

Dòng sự kiện: Olympic Rio 2016