1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ấn Độ thực hiện thành công vụ phóng vệ tinh thứ 100

(Dân trí) - Ngày 9/9, Ấn Độ đã phóng thành công vệ tinh thứ 100 với việc đưa hai vệ tinh nước ngoài lên quỹ đạo từ bãi phóng Sriharikota ở ngoài khơi bang Andhra Pradesh, miền Nam Ấn Độ

Bãi phóng tên lửa Sriharikota ở ngoài khơi bang Andhra Pradesh.

Bãi phóng tên lửa Sriharikota ở ngoài khơi bang Andhra Pradesh.

 

Cả hai vệ tinh được phóng lên từ bệ phóng của Tổ chức Nghiên cứu Không gian Ấn Độ (ISRO).

 Hai vệ tinh này gồm SPOT 6 của Pháp và Proiteres của Nhật Bản, được phóng lên quỹ đạo đúng 18 phút kể từ khi bấm nút phóng lúc 9h53’ theo giờ địa phương, tức 11h53’ theo giờ Việt Nam ngày 9/9.

Ngay sau khi thực hiện vụ phóng, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đánh giá đây là một thành công ngoạn mục.

“Thành công của vụ phóng vệ tinh lần này là cột mốc quan trọng đánh dấu khả năng chinh phục không gian của Ấn Độ. Đây là sự chứng nhận về sức cạnh tranh thương mại của ngành công nghiệp vũ trụ Ấn Độ”, Thủ tướng Manmohan Singh khẳng định.

Ông cũng chúc mừng Bộ phụ trách về vũ trụ và tất cả các thành viên của ISRO về thành công này.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau vụ phóng vệ tinh, Giám đốc ISRO K. Radhakrishnan cho biết ngày 9/9/2012 đi vào lịch sử của cơ quan này với việc thực hiện thành công 100 vụ phóng.

“ISRO đã phóng thành công 62 vệ tinh, một môđun và 37 tên lửa, đạt kỷ lục 100 vụ phóng thành công vào ngày 9/9/2012 kể từ khi tổ chức này tiến hành vụ phóng vệ tinh đầu tiên bằng tên lửa đẩy của Nga ngày 19/4/1975”, ông K. Radhakrishnan tuyên bố.

Việt Giang