TPHCM:

Ám ảnh những “dấu vết” bên trong chung cư cháy khiến 13 người chết

(Dân trí) - Trở lại hiện trường bên trong các tầng của chung cư Carina Plaza vừa xảy ra vụ cháy kinh hoàng khiến 13 người chết, PV Dân trí ghi nhận những hình ảnh hết sức ám ảnh, nói lên phần nào khung cảnh hoảng loạn lúc xảy ra vụ cháy.

Đến chiều 23/3, sau khi kiểm tra mọi thứ an toàn, lực lượng chức năng đã cho cư dân quay lại căn hộ của mình để lấy những vật dụng cần thiết rồi trở ra.

Trở lại căn hộ của mình, nhiều cư dân vẫn chưa hết bàng hoàng, ám ảnh được ví như cuộc “chạy nạn” trở về.

Một số hình ảnh do PV Dân trí ghi lại.

Công an rà soát danh sách để cho cư dân quay trở lại lấy những vật dụng cần thiết
Công an rà soát danh sách để cho cư dân quay trở lại lấy những vật dụng cần thiết
Ám ảnh những “dấu vết” bên trong chung cư cháy khiến 13 người chết - 2
Những tầng căn hộ bị khói ám đen
Những tầng căn hộ bị khói ám đen
Một cư dân đứng nhìn căn hộ khác
Một cư dân đứng nhìn căn hộ khác
Những tầng căn hộ đều bị khói ám đen
Những tầng căn hộ đều bị khói ám đen
Dấu vết cửa căn hộ bị phá để cứu người vẫn còn lại
Dấu vết cửa căn hộ bị phá để cứu người vẫn còn lại
Cư dân đứng trước căn hộ của mình
Cư dân đứng trước căn hộ của mình
Một con gấu bông bị rơi tại hiện trường, không rõ chủ nhân của nó giờ ra sao
Một con gấu bông bị rơi tại hiện trường, không rõ chủ nhân của nó giờ ra sao
Một chiếc dép của nạn nhân tại hiện trường
Một chiếc dép của nạn nhân tại hiện trường
Ám ảnh những “dấu vết” bên trong chung cư cháy khiến 13 người chết - 10
Ám ảnh những “dấu vết” bên trong chung cư cháy khiến 13 người chết - 11
Ám ảnh những “dấu vết” bên trong chung cư cháy khiến 13 người chết - 12
Ám ảnh những “dấu vết” bên trong chung cư cháy khiến 13 người chết - 13
Một chốt cửa căn hộ tại hiện trường
Một chốt cửa căn hộ tại hiện trường
Ám ảnh những “dấu vết” bên trong chung cư cháy khiến 13 người chết - 15
Ám ảnh những “dấu vết” bên trong chung cư cháy khiến 13 người chết - 16
Chung cư Carina Plaza nằm ngay trên trục đường Võ Văn Kiệt
Chung cư Carina Plaza nằm ngay trên trục đường Võ Văn Kiệt

2 trường hợp bỏng nặng đang được điều trị tích cực

Ngoài những nạn nhân tử vong tại hiện trường và nạn nhân bị thương tích trong vụ cháy, ít nhất 2 chiến sĩ cảnh sát tham gia cứu hỏa đã phải nhập viện vì bỏng nặng. Hiện số ca tử vong trong thảm họa này là 13 người.

BS Phước Tiến cung cấp thông tin chuyên môn về các bệnh nhân đang điều trị tại Chợ Rẫy
BS Phước Tiến cung cấp thông tin chuyên môn về các bệnh nhân đang điều trị tại Chợ Rẫy

Trường hợp 2 chiến sĩ thuộc đội phòng cháy chữa cháy phải chuyển đến bệnh viện, BS Phạm Phước Tiến, khoa Bỏng và phẫu thuật tạo hình bệnh viện Chợ Rẫy cho hay, chiến sĩ Trần Tuấn Thanh (SN: 1982) nhập viện lúc 13h30 ngày 23/3, trong tình trạng bỏng 2 chân, tay trái, vai với tổng diện tích bỏng 8% (độ II).

Ngay khi nhập viện, bệnh nhân được sơ cứu, truyền dịch. Hiện anh Tuấn tiếp xúc tốt, ăn uống bình thường. Dự kiến với tình trạng bỏng nêu trên, bệnh nhân sẽ phải điều trị khoảng 1 tuần. Thông tin từ bệnh viện cho hay, còn một chiến sĩ khác trong đội cứu hỏa cũng được chuyển đến khoa cấp cứu, sau khi được chăm sóc vết thương, bệnh nhân đã xuất viện, điều trị ngoại trú.

Nỗ lực của các bệnh viện đang hạn chế được thương vong do hỏa hoạn gây ra
Nỗ lực của các bệnh viện đang hạn chế được thương vong do hỏa hoạn gây ra

Sở Y tế TPHCM khẳng định, đến 9 giờ sáng 24/3, số nạn nhân tử vong trong vụ cháy chung cư Carinat là 13 người, không phải 14 người như một số nguồn thông tin. Những nạn nhân bị thương đang được điều trị tích cực tại các bệnh viện.

Sau tổng hợp báo cáo nhanh từ các bệnh viện trực thuộc và bệnh viện tuyến Trung ương trên địa bàn Sở Y tế cho biết, trong số nạn nhân của vụ cháy được chuyển đến các bệnh viện cấp cứu, điều trị hiện có 6 trường hợp bị bỏng, chấn thương nặng đang được chăm sóc, điều trị tích cực.

Sự hỗ trợ chuyên môn kịp thời, tích cực từ các bệnh viện đã giúp hạn chế được nguy cơ tử vong cho những ca bệnh nặng. Ngoài 13 trường hợp tử vong tại hiện trường, đến nay những trường hợp được chuyển đến cấp cứu tại bệnh viện, may mắn chưa có thêm ca tử vong.

2 bố con là nạn nhân trong vụ cháy điều trị tại Bệnh viện Quốc tế City
2 bố con là nạn nhân trong vụ cháy điều trị tại Bệnh viện Quốc tế City

Trong số 11 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, có 2 ca bỏng nặng đang được hỗ trợ thở máy, điều trị tích cực, 1 ca diễn tiến tương đối khả quan. Trường hợp bệnh nhân Lê Phan Trọng Nhân hiện đang được chăm sóc tích cực tại Chợ Rẫy. Phía bệnh viện xác nhận, các bác sĩ đang theo dõi sát những diễn tiến của người bệnh.

Sáng cùng ngày tại Bệnh viện Nhi đồng 1 hiện có 2 anh em ruột là bé 10 tuổi và bé 3 tuổi đang điều trị ở khoa Hồi sức Tích cực. Hiện sức khỏe của cả 2 bé đều có diễn tiến tốt, các cháu đã tỉnh táo, bớt thở nhanh, đang được hỗ trợ thở oxy (NCPAP). Tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương, 14 bệnh nhân đều ổn định, chỉ còn 1 bệnh nhân thở oxy, không có trường hợp nào diễn tiến xấu. Tại Bệnh viện Quốc tế City, có 2 bệnh nhân đang điều trị ở khoa Hồi sức diễn biến tốt, chỉ còn một ca thở oxy.

Vân Sơn

Đình Thảo - Trương Nhân