Ai sẽ xuất hiện trong phần 2 vòng Đối đầu Giọng hát Việt?

(Dân trí) - Tập 2 vòng Đối đầu chương trình Giọng hát Việt sẽ lên sóng vào lúc 21h10 ngày 26/08 với những gương mặt được chú ý như Đỗ Xuân Sơn, Xuân Nghi, Thái Trinh, Diễm My, Quốc Cường…<br><a href='http://dantri.com.vn/event-2013/Giong-hat-Viet-2012.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp; Giọng hát Việt 2012</b></a>

Có thể thấy, đây đều là những gương mặt nổi bật và gây ấn tượng không chỉ với Huấn luyện viên mà còn với khán giả.

 

Thái Trinh là gương mặt quen thuộc với khán giả yêu nhạc từ chương trình Bài hát Việt, Thái Trinh đã trút bỏ hình ảnh "công chúa tuổi teen", bỗng dưng trưởng thành và mạnh mẽ hơn nhiều khi thể hiện ca khúc Give me a reason trong tập 3 của chương trình Giọng hát Việt. Chọn một bài hát quá nổi tiếng nhưng cô sinh viên ĐH RMIT không áp lực hay run sợ mà thể hiện rất tự tin và thoải mái theo phong cách jazz-blues đầy ngẫu hứng. Đàm Vĩnh Hưng khẳng định cô là "thỏi nam châm với sức hút rất mạnh" trong khi đó, Trần Lập ngỡ ngàng bởi sự hấp dẫn trong giọng hát của một cô gái mới 19 tuổi. Thu Minh tiết lộ cô sẽ hối hận nếu không nhấn nút chọn Thái Trinh. Nhưng bất chấp sự bất tự chủ của các HLV, cô gái có vóc dáng baby và nhỏ nhắn đã quyết định "tòng quân" theo Hà Hồ.

Ai sẽ xuất hiện trong phần 2 vòng Đối đầu Giọng hát Việt?

 

Một trong những chiến binh “khủng” của đội Đàm Vĩnh Hưng cũng sẽ xuất hiện trong tập 2 này đó chính là Xuân Nghi.  Với giọng ca khỏe khoắn, mãnh liệt và đầy chất lửa khi thể hiện ca khúc "hit" đình đám của nữ ca sỹ nổi tiếng Beyoncé Knowles - Listen, ngay từ khi mới bắt đầu cất giọng, tiếng hát mạnh mẽ và cuốn hút của Xuân Nghi đã khiến hai giám khảo Thu Minh và Đàm Vĩnh Hưng không chịu nổi "nhiệt" phải lập tức bấm nút chọn lựa để quay lại thưởng thức trọn vẹn phần trình diễn của cô. Sau đó không lâu, cũng đến lượt Trần Lập và Hà Hồ quyết định không ngần ngại khi chọn thí sinh có phong cách rất cá tính này. Giọng hát quyến rũ của cô gái đến từ TPHCM đã khiến cả 4 vị giám khảo phải đưa ra những câu khen trầm trồ và cả lời lẽ thuyết phục để giành được thí sinh này về với đội của mình. Sự lựa chọn khó khăn dành cho Xuân Nghi, nhưng sau một hồi đắn đo, có lẽ chính sự nhiệt tình "sẵn sàng hy sinh vì em" của Mr Đàm đã khiến cô bị "xiêu lòng" và quyết định về đội của "Ông hoàng nhạc Việt". 
 
Đỗ Xuân Sơn

 

Đỗ Xuân Sơn - một gương mặt từng góp mặt trong nhiều cuộc thi như Sao Mai điểm hẹn, Vietnam Idol, và dường như lột xác thành một người hoàn toàn khác tại Giọng hát Việt. Với ca khúc Đường về xa xôi, anh chàng tới từ TP.HCM khiến các HLV cũng như khán giả "choáng" với khả năng chuyển giọng thật sang giả thanh rất điệu nghệ. Cách hát nhẹ nhàng, bay bổng của Sơn khiến khán giả có mặt tại trường quay xem trực tiếp không thể không phát cuồng. Đỗ Xuân Sơn đã thực sự chinh phục đượcThu Minh và hãy chờ xem vòng Đối đầu này, Thu Minh sẽ biến hóa Xuân Sơn như thế nào.
 
Thêm một thí sinh nữa đến từ đội Hà Hồ đó chính là

 

Thêm một thí sinh nữa đến từ đội Hà Hồ đó chính là Trang Quốc Cường – thí sinh gắn liền với câu nói khẳng định chủ quyền của Hà Hồ: “Quốc Cường là phải để cho Hà Hồ”. Với thân hình nhỏ nhắn nhưng Quốc Cường đã thể hiện bài hát All by myself đầy nội lực đã khiến Hồ Ngọc Hà bấm nút quay ghế lại. Với những nốt cao đầy bất ngờ, Trang Quốc Cường bỗng nổi tiếng và gây được sự chú ý dù giọng hát của anh vẫn còn nhiều hạn chế. Tuy nhiên, với những gì mà Hà Hồ mang lại cho các thí sinh trong vòng Đối đầu chắc chắn Quốc Cường cùng những thí sinh trong đội Hà Hồ sẽ có sự lột xác bất ngờ.

 
Một chiến binh nữa không thể không nhắc đến trong đội Đàm Vĩnh Hưng đó chính là

 
Một chiến binh nữa không thể không nhắc đến trong đội Đàm Vĩnh Hưng đó chính là Diễm My. Cô sinh viên đến từ Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh với ca khúc The power of love đã gây ra một cuộc "giành giật" khá quyết liệt giữa Mr. Đàm, Thu Minh và Trần Lập. Màn trình diễn này đã buộc Mr Đàm tháo hai chiếc nhẫn kim cương đeo trên tay đưa về phía Diễm My để "mua chuộc" cô về đội của mình. Cuối cùng, Diễm My đã bị "hạ gục" bởi những lời "đường mật" của Đàm Vĩnh Hưng và quyết định về đội của anh.
 
Một chiến binh nữa không thể không nhắc đến trong đội Đàm Vĩnh Hưng đó chính là

 

Có thể nói, các thí sinh trong vòng Đối đầu đều là những đối thủ ngang tài ngang sức với nhau. Ngoài sự hướng dẫn nhiệt tình của các HLV, các thí sinh còn được tập luyện và học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm từ các vị cố vấn như Hồ Quỳnh Hương, Thanh Bùi - đội Hà Hồ; Cẩm Vân, Elvis Phương - đội Đàm Vĩnh Hưng; Hồng Nhung, Nguyễn Hải Phong - đội Thu Minh và cuối cùng là Siu Black và Hồ Hoài Anh của - đội Trần Lập. Sau khi được hướng dẫn bởi các cố vấn và chính vị HLV của mình, các thí sinh đã thấy được điểm mạnh, điểm yếu của mình cũng như của đối thủ. Vì thế cuộc đấu càng trở nên gay gắt và quyết liệt hơn. 

 

Vĩnh Ngọc

 

Dòng sự kiện: Giọng hát Việt 2012