1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ai Cập giam cựu Tổng thống Mubarak thêm 15 ngày

(Dân trí) - Công tố Ai Cập đã quyết định mở rộng lệnh bắt giam cựu Tổng thống bị lật đổ Mubarak thêm 15 ngày nữa nhằm phục vụ cho công tác điều tra đối với vụ trấn áp người biểu tình và các cáo buộc tham nhũng, hãng thông tấn MENA hôm qua đưa tin.

 

Ai Cập giam cựu Tổng thống Mubarak thêm 15 ngày - 1


Ông Mubarka, người đã buộc phải từ chức vào ngày 11/2 vừa qua sau 18 ngày biểu tình dồn dập của công chúng, đã bị giam giữ lần đầu trong vòng 15 ngày, từ ngày 13/4 vì bị nghi ngờ liên quan đế vụ trấn áp đẫm máu người biểu tình và tham nhũng.

 

“Công tố nhà nước Abdel Maguid Mahmud đã quyết định mở rộng thêm lệnh bắt giam đối với cựu Tổng thống Mubarak thêm 15 ngày, để thẩm vấn…Lệnh mới sẽ có hiệu lực khi lệnh bắt giam cũ hết hạn”, hãng thông tấn cho hay.

 

Ông Mubarak hiện đang bị giam tại một bệnh viện ở thành phố nghỉ mát Sharm el-Sheikh bên bờ Biển Đỏ. Thành phố này cũng là nơi ông trú ngụ kể từ khi bị lật đổ.

 

Tờ báo cho biết các công tố hôm qua đã tới khu nghỉ mát nhằm thẩm vấn thêm ông Mubarak.

 

Các nguồn tin tòa án cho hay ông Mubarak đã bị thẩm vấn về khả năng có đóng vai trò trong vụ giết hại những người biểu tình và trong một hợp đồng gây tranh cãi, nhằm cung cấp khí đốt tự nhiên cho Israel với giá thấp.

 

Cựu Bộ trưởng dầu mỏ dưới thời ông, ông Sameh Fahmi, cũng đã bị bắt giam vào ngày thứ năm vì bị nghi ngờ bán khí đốt thấp hơn giá thị trường.

 

Hiện có nhiều thông tin khác nhau về tình trạng sức khỏe của ông Mubarak và lý do ông phải nhập viện, song hãng thông tấn nhà nước hôm thứ năm vừa qua cho hay tình trạng của cựu Tổng thống 82 tuổi “không ổn định”.

 

Trong số ra ngày thứ sáu, tờ báo chính thống Al-Ahram dẫn nguồn y tế cho hay các bác sỹ hiện đang tiến hành xét nghiệm để quyết định xem vì sao sức khỏe của ông Mubarak không ổn định.

 

Văn phòng công tố nhà nước trước đó cho hay đã yêu cầu một nhóm y tế tới bệnh viện để xem xét liệu sức khỏe của ông Mubarak đủ để chuyển tới nhà tù ở Cairo hay ở bệnh viện. Nhóm này cũng sẽ đánh giá dịch vụ y tế tại nhà tù Tora.

 

Khi ông Mubarak lần đầu tiên đối mặt với lệnh bắt giam, công tố nhà nước đã yêu cầu bộ trưởng nội vụ chuẩn bị chuyển ông tới bệnh viện nhà tù, nhưng sau đó được thông báo bệnh viện này không trang bị các thiết bị chăm sóc đặc biệt.

 

Trong khi đó, 2 con trai của ông Mubarak, Alaa and Gamal, cùng nhiều bộ trưởng, phụ tá cấp cao dưới thời ông Mubarak đang bị bắt giữ tại nhà tù ở nam Cairo, đối mặt với nhiều cáo buộc khác nhau, trong vụ điều tra về tham nhũng và lạm dụng quyền lực.

 

Phan Anh

Theo AFP