1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ả rập Xê út “trục xuất” 12.000 con lạc đà và cừu của Qatar

(Dân trí) - Khoảng 12.000 con lạc đà và cừu trở thành nạn nhân tiếp theo của cuộc khủng hoảng ngoại giao vùng Vịnh khi chúng bị phía Ả rập Xê út “trục xuất” trở lại Qatar hồi đầu tuần này, Reuters cho biết.


(Ảnh minh họa: AFP)

(Ảnh minh họa: AFP)

Reuters đưa tin, ngày 20/6, 7.000 con lạc đà và 5.000 con cừu đã băng qua sa mạc giữa biên giới Ả rập Xê út và Qatar để trở về Qatar sau nhiều ngày mắc kẹt ở biên giới do căng thẳng giữa hai nước.

Qatar đã lập ra một trung tâm cư trú tạm thời và cung cấp nước, thức ăn cho bầy cừu và lạc đà bị trả lại này, Reuters dẫn nguồn tin từ báo The Peninsula của Qatar cho biết.

Hôm 5/6, Ả rập Xê út và một số quốc gia đồng minh trong khu vực đã tuyên bố cắt toàn bộ quan hệ ngoại giao với Qatar với cáo buộc Qatar tài trợ khủng bố. Những người nông dân Qatar ở Ả rập Xê út buộc phải di chuyển đàn gia súc của họ trở về nước.

Qatar là quốc gia với khoảng 22.000 lạc đà, chủ yếu nuôi để giữ truyền thống du mục, ngoài ra cũng phục vụ mục đích cung cấp thịt và sữa.

Lạc đà gắn liền với cuộc sống của người dân Qatar trước khi đất nước này trở nên giàu có nhờ xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt. Chính vì thế, việc Ả rập Xê út “trục xuất” lạc đà đã gây ra sự bất bình trong dư luận ở Qatar.

Minh Phương

Theo Times of Israel