1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“60% vận động viên ở Olympic dính doping”

(Dân trí) - Trưởng phòng thí nghiệm Balco, Victor Conte vừa khiến dư luận phải hoang mang khi ông đưa ra tuyên bố có tới 60% VĐV tham dự Olympic London 2012 có dính dáng đến doping nhằm giúp họ hưởng lợi cho kết quả thi đấu.

Thông tin gây gốc của Conte được tiết lộ với The Times: “IOC đã tuyên truyền rằng họ đã phải chi ra khoản phí lớn nhất chưa từng có để tiến hành xét nghiệm 6.000 mẫu thử để kiểm tra doping với các vận động viên tham dự Olympic năm nay”. Tuy nhiên theo Conte để có được kết quả trung thực nhất phải cần đến 9 tháng mới biết vận động viên đó có dính dáng đến doping hay không.
 
Tiết lộ của Conte khiến người hâm mộ cảm thấy khá sốc
Tiết lộ của Conte khiến người hâm mộ cảm thấy khá sốc

 

Do đó rất dễ dàng cho các VĐV sử dụng các chất cấm để họ có lợi trong thi đấu nhằm giành kết quả cao. “Có hay không việc các vận động viên sử dụng các chất cấm để hưởng lợi tại Olympic ư? Có. Khoảng 60% tại Olympic đã sử dụng các chất bị liệt vào danh sách cấm”.

 

Nếu Conte chỉ là một trưởng phòng thí nghiệm thông thường có lẽ sẽ chẳng ai chú ý, tuy nhiên trong làng thể thao đỉnh cao nước Mỹ có lẽ chẳng ai không biết đến phòng thí nghiệm Balco tại San Francisco. Balco là nơi chuyên cung cấp những thứ thuốc nhằm giúp các VĐV có lợi hơn trong thi đấu và cũng biết cách lách luật chống doping của IOC.

 

Năm 2003, VĐV Dwain Chambers đã bị cấm thi đấu 2 năm sau khi có kết quả kiểm tra dương tính với doping, từ đây những phi vụ mờ ám của Balco đã bị phanh phui. Năm 2005, Conte đã bị bắt và bị tù 4 tháng, kèm theo là quản thúc 4 tháng tại gia, phòng thí nghiệm Balco cũng bị đóng cửa. Theo những thông tin được tiết lộ, rất nhiều các VĐV nổi tiếng đặc biệt trong môn điền kinh.

 

IOC đón nhận thông tin của Conte tiết lộ với một thái độ không mấy ngạc nhiên, người phát ngôn của IOC cho hay “Có những kẻ săn trộm chỉ thích lao vào mảnh đất cấm săn. Nếu ông ấy có thông tin chúng tôi muốn nghe nó”.
 
Phù Sa
Theo AP
Dòng sự kiện: Olympic London 2012