500 tàu du lịch Vịnh Hạ Long hoạt động trở lại

(Dân trí) - Sáng 11/6, 500 tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long đã trở lại hoạt động bình thường. Các chủ tàu du lịch đã được gia hạn thời gian lắp đặt các thiết bị an toàn theo quy định của cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Hà Quang Long - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Sáng ngày 11/6, hoạt động du lịch của các tàu chở khách trên Vịnh Hạ Long đã trở lại bình thường. Các chủ tàu có phản ứng với quy định mới về về tiêu chuẩn an toàn cho tàu du lịch hoạt động trên Vịnh Hạ Long đã cơ bản thống nhất với các cơ quan chức năng liên quan về sự cần thiết của các trang thiết bị an toàn như quy định mới vừa ban hành.

 
500 tàu du lịch Vịnh Hạ Long hoạt động trở lại - 1

Tàu du lịch đã trở lại hoạt động phục vụ khách tham quan vịnh
sau khi dừng chạy trong ngày 10/6.

Quan điểm của UBND tỉnh Quảng Ninh là đáp ứng một cách triệt để nhất về vấn đề an toàn của du khách và của chính những thủy thủ và các chủ tàu khi lưu hành thăm quan và đưa khách thăm quan trên Vịnh Hạ Long. Chính vì vậy quy định mới về yêu cầu các trang thiết bị cần thiết để đảm bảo an toàn cho tàu lưu hành trên vịnh là điều nhất thiết phải đảm bảo.

Tuy nhiên, trước phản ứng của hàng trăm chủ tàu, cơ quan chức năng liên quan tỉnh Quảng Ninh đã đồng ý với nguyện vọng của các chủ tàu về việc gia hạn thời gian lắp đặt các trang thiết bị. Và hiện tại, các chủ tàu đã cho tàu du lịch hoạt động trở lại để phục vụ cho việc vận chuyển hành khách thăm quan Vịnh Hạ Long.

Ông Long cho biết, đến nay mọi vấn đề về triển khai theo quyết định của Sở vẫn được thực thi nhưng Sở cũng tạo mọi điều kiện để các chủ tàu thực hiện quy định mới được ban hành. Ngay trong buổi sáng ngày hôm nay đã có gần 2.000 lượt du khách thăm quan vịnh, trong đó có nhiều du khách nước ngoài.

Ông Long cũng cho biết thêm, cuộc vận động bầu chọn cho Vịnh Hạ Long trở thành 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới mới đang bước vào những giai đoạn nước rút hết sức quan trọng. Vì thế, việc để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách quốc tế không những về vẻ đẹp thiên phú của kỳ quan Hạ Long mà còn ở chất lượng dịch vụ và sự đảm bảo an toàn cho du khách là điều mà ngành du lịch tỉnh Quảng Ninh nói riêng và du lịch quốc gia nói chung đều hết sức coi trọng.

“Trang thiết bị đảm bảo an toàn cho tàu du lịch chở khách lưu hành trên Vịnh Hạ Long cũng như quy định năng lực của thuyền trưởng và các thuyền viên khi điều hành tàu chở khách là quy định cấp thiết về độ an toàn du lịch trên Vịnh xứng đáng với kỳ quan Vịnh Hạ Long - kỳ quan thiên nhiên thế giới” - ông Long khẳng định.

Quốc Đô