1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

3.500 cặp đôi làm đám cưới tập thể tại Hàn Quốc

(Dân trí) - Giáo hội Tin lành Hợp nhất ở Hàn Quốc hôm qua 17/2 đã cử hành hôn lễ cho 3.500 cặp đôi trong lễ cưới tập thể đầu tiên kể từ khi người sáng lập giáo phái này Moon Sun-myung qua đời 5 tháng trước đây.

3.500 cặp đôi làm đám cưới tập thể tại Hàn Quốc

Bà vợ của ông Moon, Hak Jan Han, đã chủ trì buổi lễ tại một địa điểm bên ngoài thủ đô Seoul.

3.500 cặp đôi làm đám cưới tập thể tại Hàn Quốc

Giáo hội này cho biết có tất cả 3.500 cặp đã được làm lễ thành hôn, trong đó có 1.500 cặp làm đám cưới lần đầu tiên.

3.500 cặp đôi làm đám cưới tập thể tại Hàn Quốc

Ngoài ra, theo giáo hội này hàng ngàn tín đồ khác trên khắp thế giới cũng theo dõi buổi lễ này qua truyền hình trực tiếp trên Internet.

3.500 cặp đôi làm đám cưới tập thể tại Hàn Quốc

Giáo hội Tin lành Hợp nhất được nhà truyền giáo Moon Sun-myung thành lập ở Seoul vào năm 1945.

3.500 cặp đôi làm đám cưới tập thể tại Hàn Quốc

Giáo hội này nổi tiếng với các đám cưới tập thể cho các cặp đôi trên khắp toàn cầu.

3.500 cặp đôi làm đám cưới tập thể tại Hàn Quốc

Đám cưới tập thể đầu tiên được tổ chức vào năm 1961, với 33 cặp đôi.

3.500 cặp đôi làm đám cưới tập thể tại Hàn Quốc

Năm 1997, 30.000 cặp đôi đã kết tóc se tơ ở Washington và 2 năm sau, khoảng 21.000 người cũng đã đổ về chật kín sân vận động Olympic ở Seoul để làm lễ thành hôn.

3.500 cặp đôi làm đám cưới tập thể tại Hàn Quốc

Gần như tất cả các cặp đôi đều do đích thân nhà truyền giáo Moon đứng ra mai mối.

3.500 cặp đôi làm đám cưới tập thể tại Hàn Quốc
Giáo lý của giáo phái Moon cũng bị chỉ trích nhiều, do giáo phái này cho rằng tình yêu lãng mạng chỉ dẫn tới sự lang chạ, những cặp đôi không “xứng” nhau và những xã hội bất bình thường.
 
3.500 cặp đôi làm đám cưới tập thể tại Hàn Quốc

Nhiều cặp đôi kết hôn chỉ vài giờ sau cuộc gặp lần đầu tiên. Chính vì giáo phái Moon khuyến khích các cuộc hôn nhân giao thoa văn hóa, mang tính quốc tế, nên các cặp đôi thường không nói chung ngôn ngữ.

Vũ Quý

Tổng hợp