27/7, thăm Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma

(Dân trí) - Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma (Khánh Hòa) đang hoàn tất những hạng mục cuối để dự kiến đưa vào sử dụng vào cuối năm nay. Hiện phần cụm tượng các chiến sĩ Gạc Ma đã được dựng lên khang trang, uy nghiêm trên đỉnh đồi ở bắc bán đảo Cam Ranh.

Một ngày vào giữa tháng 7 năm nay, PV Dân trí quay lại thăm Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma ở Khánh Hòa. Theo quan sát, hiện cụm tượng các chiến sĩ Gạc Ma đã được đưa lên trên đỉnh đồi an toàn, nằm khang trang và uy nghiêm. Khu Tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma được xây dựng tại Công viên Biển Đông, bắc bán đảo Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa trên vùng đất rộng 2,5 ha. Tác phẩm “Hành trình khát vọng” và tượng đài của tác phẩm “Những người nằm lại ở phía chân trời” đã được chọn để thực hiện dự án Khu tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma.
Một ngày vào giữa tháng 7 năm nay, PV Dân trí quay lại thăm Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma ở Khánh Hòa. Theo quan sát, hiện cụm tượng các chiến sĩ Gạc Ma đã được đưa lên trên đỉnh đồi an toàn, nằm khang trang và uy nghiêm. Khu Tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma được xây dựng tại Công viên Biển Đông, bắc bán đảo Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa trên vùng đất rộng 2,5 ha. Tác phẩm “Hành trình khát vọng” và tượng đài của tác phẩm “Những người nằm lại ở phía chân trời” đã được chọn để thực hiện dự án Khu tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma.
Ngày 25/7, trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Hòa, Chủ tịch Liên đoàn Lao Động tỉnh Khánh Hòa, Thành viên Ban quản lý Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma, cho biết, hiện tiến độ toàn dự án đạt khoảng 75% và dự kiến đến cuối năm 2016 nhân dịp Kỷ niệm Ngày Thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12) sẽ đưa công trình vào sử dụng. Theo đó, hiện hạng mục cụm tượng đạt hơn 90%; các hạng mục còn lại đạt 70-75% như: lối đi bộ đã xong phần nền; bảo tàng tàng ngầm và Quảng trường Hòa Bình đã xong phần thô; phần cây xanh ở phía trước cụm tượng cũng đã trồng và đang hoàn chỉnh những công đọan cuối.
Ngày 25/7, trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Hòa, Chủ tịch Liên đoàn Lao Động tỉnh Khánh Hòa, Thành viên Ban quản lý Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma, cho biết, hiện tiến độ toàn dự án đạt khoảng 75% và dự kiến đến cuối năm 2016 nhân dịp Kỷ niệm Ngày Thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12) sẽ đưa công trình vào sử dụng. Theo đó, hiện hạng mục cụm tượng đạt hơn 90%; các hạng mục còn lại đạt 70-75% như: lối đi bộ đã xong phần nền; bảo tàng tàng ngầm và Quảng trường Hòa Bình đã xong phần thô; phần cây xanh ở phía trước cụm tượng cũng đã trồng và đang hoàn chỉnh những công đọan cuối.

Hình ảnh các chiến sĩ Gạc Ma bất khuất, kiên cường giương cao cờ Tổ quốc ở Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma. Sự kiện ngày 14/3/1988, quân đội Trung Quốc đã dùng vũ lực cưỡng chiếm đảo Gạc Ma thuộc chủ quyền của Việt Nam. Lực lượng Hải quân Việt Nam đã anh dũng chiến đấu bảo vệ lãnh thổ và chịu nhiều tổn thất, hy sinh. Trong trận chiến, thiệt hại của Việt Nam bao gồm 3 tàu bị bắn cháy và chìm, 64 chiến sĩ đã hy sinh, 11 chiến sĩ bị thương...

Hình ảnh các chiến sĩ Gạc Ma bất khuất, kiên cường giương cao cờ Tổ quốc ở Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma. Sự kiện ngày 14/3/1988, quân đội Trung Quốc đã dùng vũ lực cưỡng chiếm đảo Gạc Ma thuộc chủ quyền của Việt Nam. Lực lượng Hải quân Việt Nam đã anh dũng chiến đấu bảo vệ lãnh thổ và chịu nhiều tổn thất, hy sinh. Trong trận chiến, thiệt hại của Việt Nam bao gồm 3 tàu bị bắn cháy và chìm, 64 chiến sĩ đã hy sinh, 11 chiến sĩ bị thương...


Khu tưởng niệm được xây dựng với mong muốn là một “địa chỉ đỏ” để mỗi người khi đến với Khánh Hòa sẽ có dịp dừng chân, suy ngẫm về những đóng góp của các liệt sĩ trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, nâng cao trách nhiệm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Khu tưởng niệm được xây dựng với mong muốn là một “địa chỉ đỏ” để mỗi người khi đến với Khánh Hòa sẽ có dịp dừng chân, suy ngẫm về những đóng góp của các liệt sĩ trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, nâng cao trách nhiệm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc


Theo quan sát của PV Dân trí, một số hạng mục khác vẫn đang khẩn trương thi công. Các kỹ sư, công nhân không quản nắng gắt để công trình sớm đưa vào sử dụng, đáp ứng niềm mong mỏi của hàng triệu đồng bào trong và ngoài nước.

Theo quan sát của PV Dân trí, một số hạng mục khác vẫn đang khẩn trương thi công. Các kỹ sư, công nhân không quản nắng gắt để công trình sớm đưa vào sử dụng, đáp ứng niềm mong mỏi của hàng triệu đồng bào trong và ngoài nước.

Theo ông Hòa, trước đó Tổng Liên đoàn Lao động đã vào thị sát và đánh giá hạng mục tầng cấp đi lên xây hơi cao nên đứng ở phía dưới thì không thấy cụm tượng ở phía trên. Do đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu điều chỉnh thấp hơn để việc quan sát thuận lợi
Theo ông Hòa, trước đó Tổng Liên đoàn Lao động đã vào thị sát và đánh giá hạng mục tầng cấp đi lên xây hơi cao nên đứng ở phía dưới thì không thấy cụm tượng ở phía trên. Do đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu điều chỉnh thấp hơn để việc quan sát thuận lợi

Viết Hảo