170 “tử tù” đã hoàn thiện thủ tục, chờ tử hình bằng thuốc độc

(Dân trí) - Trong số hơn 500 người bị kết án tử hình, số bị án đã hoàn thành thủ tục để thi hành án, hơn 170 người, sẽ bắt đầu thực hiện thi hành án bằng cách tiêm thuốc độc từ 27/6 - Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an Đặng Văn Hiếu cho biết.

Theo Nghị định 47 mới được Chính phủ ban hành, có hiệu lực từ 27/6 tới, cả nước chính thức áp dụng phương thức thi hành án từ hình bằng tiêm thuốc độc. Thượng tướng Đặng Văn Hiếu - Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an cho biết, mọi công tác chuẩn bị cho việc này đã cơ bản hoàn tất.

Ông Hiếu cho biết, số người bị kết án tử hình chưa được thi hành án từ sau khi Luật Thi hành án hình sự được Quốc hội thông qua năm 2010 (có hiệu lực thi hành từ 1/7/2011) đến nay là hơn 500 bị án. Tuy nhiên, số lượng bị án đã đủ thủ tục để thi hành án chỉ hơn 170 người.
 
170 bị án tử hình tồn do thiếu thuốc độc thi hành án thời gian qua.
170 bị án tử hình chưa thi hành án do thiếu thuốc độc thi hành án thời gian qua.

Khi đã hoàn chỉnh thủ tục, Bộ Công an sẽ thực hiện việc thi hành án trong thời gian sớm nhất, từ thời điểm 27/6 tới. Thời gian cần thiết để thanh toán lượng “án tồn” này, Thứ trưởng Đặng Văn Hiếu giải thích, chưa thể xác định cụ thể vì còn nhiều vấn đề liên quan có thể phát sinh các khó khăn, trở ngại cần tháo gỡ tiếp sau “sự cố” không có thuốc độc để thi hành án trong gần 2 năm qua.

Vấn đề nhà thi hành án tử hình, tướng Hiếu khái quát, đến thời điểm này, 3 khu vực đã được xây dựng hoàn chỉnh, sẵn sàng cho việc sử dụng trên tổng số 5 khu vực như dự kiến ban đầu. Các nhà thi hành án “rải đều” ở cả 3 miền Bắc - Trung - Nam.

Việc tập huấn cho cán bộ thi hành án, đến nay Bộ Công an cũng đã tiến hành nhiều đợt, đội ngũ đã sẵn sàng áp dụng kỹ thuật tiêm thuốc theo quy định.

Gạt bỏ những ý kiến lo lắng, cảnh báo về những khó khăn, phức tạp có thể phát sinh trong khâu di chuyển bị án từ trại giam tới nơi thi hành (có khả năng bị đánh cướp tử tù trên đường di chuyển), Thứ trưởng Công an khẳng định: “Việc này không khó. Chúng tôi đủ sức đảm bảo thực hiện công việc”. Ông Hiếu cũng thông tin thêm, Bộ đang tính toán đề án để việc thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc có thể thực hiện thuận tiện hơn.

P.Thảo