10 “chân dài” kiếm bộn tiền nhất thế giới

(Dân trí) - Gisele Bundchen, “chân dài” 36 tuổi, đã chứng minh rằng “phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi”, Gisele cho tới giờ vẫn là nữ hoàng sàn catwalk chưa thể “lật đổ”.

10 “chân dài” kiếm bộn tiền nhất thế giới - 1

Trong năm qua, Gisele đã kiếm được 30,5 triệu đô, đứng đầu giới người mẫu kiếm tiền giỏi nhất thế giới, dù vậy, đây vẫn là một sự sụt giảm “không hề nhẹ” so với mức thu nhập hồi năm ngoái, khi cô từng kiếm được 44 triệu đô.

Danh sách những chân dài kiếm bộn tiền được đưa ra bởi tạp chí uy tín Forbes, thời điểm thống kê thu nhập là từ tháng 6/2015 đến tháng 6/2016.

Trong khi báo chí mỗi ngày đều liên tục xoay quanh những nhan sắc “hot” trong giới người mẫu hiện nay như Kendall Jenner hay Gigi Hadid, thì thực tế Gisele Bundchen vẫn cứ là “nữ hoàng bóng đêm”, âm thầm chinh phạt những đỉnh cao.

Dù vậy, với Kendall Jenner, thu nhập 10 triệu đô trong năm nay, tuy chưa thể so sánh với đàn chị kỳ cựu, thì cũng vẫn là sự tăng tốc khó ai bì kịp, bởi “tăng trưởng” thu nhập của Kendall lên tới 150%, từ 4 triệu đô năm 2015 lên 10 triệu đô năm 2016.

10 “chân dài” kiếm bộn tiền nhất thế giới - 2

Siêu mẫu người Brazil - Gisele Bundchen kiếm 30,5 triệu đô (677 tỉ đồng): Dù thu nhập trong năm nay bị sụt giảm tương đối mạnh, nhưng Gisele vẫn đứng đầu top chân dài kiếm bộn tiền nhất thế giới.

Mặc dù đã thể hiện ý muốn giải nghệ khỏi sàn catwalk, và đã dần vắng bóng khỏi các sự kiện thời trang lớn, nhưng thu nhập của người đàn bà nóng bỏng đến từ Brazil vẫn thuộc dạng “khủng”.

Hiện tại, Bundchen vẫn có nhiều hợp đồng quảng cáo với các hãng thời trang, mỹ phẩm, ngoài ra, cô còn sở hữu chuỗi sản phẩm chăm sóc da và đồ lót của riêng mình, cùng nhiều hạng mục đầu tư kinh doanh sinh lợi khác.

Bundchen lần đầu tiên xuất hiện trên bìa một tờ tạp chí thời trang uy tín là tờ Vogue Anh hồi năm 1998. Kể từ đó đến nay, cô đã không ngừng chinh phục những đỉnh cao trong sự nghiệp và đã lọt vào top những siêu mẫu có thu nhập cao nhất thế giới kể từ năm 2004. Bundchen đã kết hôn với cầu thủ bóng bầu dục người Mỹ Tom Brady và có hai con.

10 “chân dài” kiếm bộn tiền nhất thế giới - 3

Siêu mẫu người Brazil - Adriana Lima kiếm được 10,5 triệu đô (233 tỉ đồng): Adriana Lima là một nhan sắc nổi bật khác đến từ Brazil. Thu nhập trong năm nay của Adriana tăng nhẹ so với mức 9 triệu đô hồi năm ngoái.

Adriana đã gắn bó với Victoria’s Secret kể từ năm 2000 và hiện là “thiên thần” có thâm niên cao nhất. Ngoài ra, cô còn có hợp đồng quảng cáo với nhiều thương hiệu mỹ phẩm và đồng hồ. Giống như đàn chị Gisele Bundchen, Adriana cũng đã có hai con, cô kết hôn với cầu thủ bóng rổ người Serbia - Marko Jarić, nhưng cặp đôi đã chia tay hồi năm 2014.

10 “chân dài” kiếm bộn tiền nhất thế giới - 4

Người mẫu Mỹ Kendall Jenner kiếm được 10 triệu đô (222 tỉ đồng): Thu nhập của Kendall đã tăng mạnh từ mức 4 triệu đô trong năm ngoái lên 10 triệu đô trong năm nay. Hiện tại, Kendall là một trong những người mẫu trẻ hot nhất trên mạng xã hội, đồng thời, cô cũng là gương mặt đại diện của một số hãng mỹ phẩm.

Kendall đã thực sự bước ra khỏi cái bóng quá lớn của người chị nhiều tai tiếng Kim Kardashian. Và cũng cần phải nhớ rằng Kendall mới chỉ 20 tuổi, điều đó cho thấy tiềm năng rất lớn của nhan sắc trẻ trung này trong giới người mẫu.

10 “chân dài” kiếm bộn tiền nhất thế giới - 5

Người mẫu Mỹ Karlie Kloss kiếm được 10 triệu đô (222 tỉ đồng): Cùng đứng ở vị trí thứ 3 với Kendall Jenner là Karlie Kloss. Năm 2015, Karlie kiếm được 5 triệu đô, sang năm nay, mức tăng trưởng lên tới 100%. Từng là cựu người mẫu của Victoria’s Secret, hiện giờ, thu nhập của Karlie chủ yếu đến từ các hợp đồng quảng cáo thời trang, trang sức.

10 “chân dài” kiếm bộn tiền nhất thế giới - 6

Người mẫu Mỹ Gigi Hadid kiếm được 9 triệu đô (200 tỉ đồng): Đứng ở vị trí thứ 5 là người mẫu cũng đang rất hot trên mạng xã hội và các trang tin giải trí hiện nay - Gigi Hadid - bạn thân của Kendall Jenner. “Đôi bạn cùng tiến” này đã chứng minh rằng tình bạn có thể tồn tại giữa hai đối thủ.

Gigi đã quyết không “thua chị kém em” khi lần đầu tiên lọt vào danh sách top 10 chân dài kiếm tiền “khủng” nhất thế giới, trước đây, chưa có lần nào Gigi xuất hiện trong danh sách này. Hiện tại, Gigi đang là gương mặt quảng cáo của nhiều hãng mỹ phẩm, thời trang, xe hơi, thức uống.

Giữa Kendall và Gigi có nhiều điểm chung, họ không chỉ giỏi sử dụng mạng xã hội để cộng hưởng thêm cho danh tiếng của mình, mà còn cùng có được danh tiếng khởi đầu nhờ vào những show truyền hình thực tế.

10 “chân dài” kiếm bộn tiền nhất thế giới - 7

Người mẫu Anh Rosie Huntington-Whiteley kiếm được 9 triệu đô (200 tỉ đồng): Cùng đứng ở vị trí thứ 5 với Gigi là Rosie. Rosie cũng là một cái tên mới lần đầu xuất hiện trong danh sách những người mẫu kiếm bộn tiền nhất thế giới.

Là một người mẫu nhưng Rosie cũng rất có “tay làm ăn” khi cô đã cho ra một dòng sản phẩm đồ lót hồi năm 2012, giờ đây, dòng sản phẩm này đã ăn khách đến mức mở rộng sang cả nước hoa, đồ thể thao và đồ trang điểm.

Bên cạnh đó, Rosie cũng bắt đầu lấn sân sang điện ảnh và đã xuất hiện trong “Transformers: Dark of the Moon” (Transformers: Vùng tối của Mặt Trăng - 2011). Năm 2015, cô tái xuất với “Mad Max: Fury Road” (Max điên: Con đường cuồng nộ - 2015).

10 “chân dài” kiếm bộn tiền nhất thế giới - 8

Người mẫu Anh Cara Delevingne kiếm được 8.5 triệu đô (188 tỉ đồng): So với thu nhập 9 triệu đô hồi năm ngoái, Cara chứng kiến một sự sụt giảm nhẹ, dù vậy, đối với một cựu người mẫu như Cara, khi đã không còn tham gia vào các show diễn thời trang nữa, việc vẫn giữ được thu nhập như hiện tại là rất đáng nể.

Hiện giờ, Cara đang tích cực lấn sân sang điện ảnh, mới đây, cô đã xuất hiện trong bộ phim “Suicide Squad” (Biệt đội cảm tử). Dù không còn xuất hiện trên sàn catwalk, nhưng Cara vẫn tiếp tục nhận được hợp đồng quảng cáo với những hãng mỹ phẩm, nước hoa, đồng hồ…

10 “chân dài” kiếm bộn tiền nhất thế giới - 9

Người mẫu Nam Phi Candice Swanepoel kiếm được 7 triệu đô (155 tỉ đồng): Candice đứng thứ 8 với 7 triệu đô, năm ngoái, cô chỉ kiếm được 5 triệu đô. Là một thiên thần của Victoria’s Secret, Candice còn có hợp đồng với nhiều hãng mỹ phẩm, nước hoa, thời trang…

Candice đã đi được một quãng đường dài kể từ khi mới được phát hiện năm 15 tuổi bên trong một khu chợ trời ở thành phố Durban, Nam Phi. Giờ đây, người đẹp 27 tuổi đang mang thai đứa con đầu lòng.

10 “chân dài” kiếm bộn tiền nhất thế giới - 10

Người mẫu Trung Quốc - Lưu Văn kiếm được 7 triệu đô (155 tỉ đồng): Cùng đứng vị trí thứ 8 là người mẫu Lưu Văn. Năm 2015, cô kiếm được 4,5 triệu đô, nhưng sang năm nay, Lưu Văn có một sức bật mới. Ở tuổi 28, người mẫu gốc Á này hiện đã thành danh trên các sàn diễn phương Tây và sống chủ yếu tại New York.

Lưu Văn cũng có được những hợp đồng quảng cáo với các hãng mỹ phẩm. Cô là người mẫu gốc Á đầu tiên xuất hiện trong danh sách bình chọn siêu mẫu kiếm bộn tiền nhất thế giới của tạp chí Forbes.

10 “chân dài” kiếm bộn tiền nhất thế giới - 11

Người mẫu Úc Miranda Kerr kiếm được 6 triệu đô (133 tỉ đồng): Miranda đứng thứ 10 với mức thu nhập tăng nhẹ so với năm 2015 (5,5 triệu đô). Thiên thần của Victoria’s Secret hiện đã cho ra mắt một dòng sản phẩm chăm sóc da và một dòng sản phẩm đồ gốm sứ - thủy tinh cao cấp.

Bên cạnh đó, các hợp đồng quảng cáo thời trang, mỹ phẩm cũng tấp nập tìm đến Miranda. Cô bắt đầu được biết tới nhiều từ sau khi trở thành người mẫu của Victoria’s Secret hồi năm 2012. Miranda đã có một người con trai với nam diễn viên người Anh Orlando Bloom. Mới đây, Miranda Kerr (33 tuổi) đã đính hôn với tỉ phú công nghệ người Mỹ Evan Spiegel (26 tuổi).

Ellie Goulding hát "Love Me Like You Do" trong show của Victoria’s Secret 2015

Bích Ngọc
Theo Forbes