Thiên Vương vá “thủng” lốp xe của khách hàng, Miko Lan Trinh “chào thua” cụ bà U80

(Dân trí) - “Tìm hiểu vá ép xe bằng lửa” và “xác minh tuổi, sự dẻo dai của cụ bà U80” là 2 nhiệm vụ tuần này cần được khám phá của nhóm thám tử “Du Lịch Kỳ Thú”. Nam ca sĩ Thiên Vương cùng cô nàng nhí nhảnh Miko Lan Trinh sẽ đích thân trải nghiệm cũng như tìm hiểu những điều thú vị này.

Khá thành công ở phiên bản đầu tiên khi thu hút lượng theo dõi đông đảo, “Du Lịch Kỳ Thú” – 2016 trở lại với khán giả truyền hình bằng một format mới lạ hơn, hấp dẫn hơn, đặc biệt thực tế và gần gũi hơn. Phiên bản này là sự kết hợp độc đáo giữa du lịch và khám phá những điều kỳ thú với sự tham gia của hàng loạt các nghệ sĩ nổi tiếng như: Sĩ Thanh trong vai thư kí chương trình, Thiên Vương - Miko Lan Trinh – Baggio - Cát Tường – Mây trong vai các thám tử. Và trong những số phát sóng đầu tiên, đội ngũ thám tử này sẽ lên đường khám phá những điều kỳ thú ngay tại quê hương Việt Nam.

Thiên Vương với trải nghiệp tìm hiểu vá ép xe bằng lửa
Thiên Vương với trải nghiệp tìm hiểu vá ép xe bằng lửa

Tập 2 chương trình sẽ gồm các nhiệm vụ “tìm hiểu vá ép xe bằng lửa” dành cho Thiên Vương và “xác minh tuổi, sự dẻo dai của cụ bà U80” do Miko Lan Trinh đảm nhiệm. Với bản tính thích chinh phục thử thách, nam ca sĩ háo hức lên đường tuy nhiên để tìm được người thợ vá ép xe bằng lửa là không hề dễ dàng khi việc sử dụng miếng dán ngày nay đã trở nên quá phổ biến. Bên cạnh đó, thám tử Thiên Vương sẽ khiến khán giả cười nghiêng ngả với tình huống vá thủng lốp xe của khách hàng khi anh chàng đích thân trải nghiệm công việc.

Lan Trinh đang thực hiện nhiệm vụ xác minh tuổi thật và bí quyết sống dẻo dai của Bà Đặng Lệ Dung
Lan Trinh đang thực hiện "nhiệm vụ" xác minh tuổi thật và bí quyết sống dẻo dai của Bà Đặng Lệ Dung

Có phần nhẹ nhàng hơn nhưng thú vị không kém là nhiệm vụ mà thám tử Miko Lan Trinh trải nghiệm. Cô nàng sẽ có chuyến đi đầy ý nghĩa khi gặp gỡ bà – Đặng Lệ Dung để xác minh tuổi thật, tìm hiểu về cuộc sống cũng như bí quyết dẻo dai của bà. Vô cùng hào hứng Miko Lan Trinh chia sẻ: “Được là người trực tiếp đi thăm bà, Miko thấy tất cả những người gặp bà đều có thiện cảm, sự ngưỡng mộ. Chắc chắc trong cuộc sống không phải lúc nào mình cũng có thể giữ được tinh thần lạc quan nhưng với bà khi Trinh hỏi nếu con cháu hay người trong gia đình làm bà buồn thì bà có giận, có khóc không. Bà nói không bao giờ giận và khóc. Khi Lan Trinh mong muốn bà nhảy hoặc hát thì bà rất vui vẻ, làm hết sức mình. Tất cả những điều này như ngọn lửa truyền cho mình – cô gái đôi mươi mê mẩn!”

Ngọc Ánh