Thanh Thảo – Lê Bê La “rụng tim” vì anh chàng tí hon mít ướt

(Dân trí) - Tình tiết bất ngờ xảy ra khi chàng Bon vỡ òa trong nước mắt vì sợ và nhớ mẹ, cả Thanh Thảo - Lê Bê La cũng xúc động đến không kềm được nước mắt.

Xuất hiện bên cạnh MC Thanh Thảo trong truyền hình thực tế “Con Đã Lớn Khôn” tuần này chính là Lê Bê La - gương mặt vô cùng quen thuộc với khán giả. Đây là lần thứ 2 nữ diễn viên xinh đẹp đồng hành cùng chuyến đi đầu đời đầy cảm xúc của các thiên thần nhỏ.


Cặp đôi anh em họ dễ thương: Tạ Minh Long (Bon) và Trần Ngọc Tâm (Yen)

Cặp đôi anh em họ dễ thương: Tạ Minh Long (Bon) và Trần Ngọc Tâm (Yen)

Tuần này, “bà mẹ một con” Lê Bê La sẽ đồng hành cùng MC Thanh Thảo trong chuyến hành trình đầu đời giúp mẹ đầy thử thách và cũng đầy những kỉ niệm đáng nhớ của cặp đôi anh em họ dễ thương: Tạ Minh Long (Bon) – 4 tuổi 4 tháng với tính cách láu lỉnh nhưng dễ xúc động và Trần Ngọc Tâm (Yen) – 4 tuổi 3 tháng qua hình ảnh cô nàng ít nói nhưng hiểu và biết cách an ủi ông anh mít ướt.

Nhận xét về chuyến đi, MC Thanh Thảo cho biết: “Thảo thấy điều thú vị nhất ở đây không phải là nhiệm vụ có nặng nề hay không, đường đi có xa hay không mà thử thách lớn nhất của các bé là tính táy máy, năng động và nhất là hôm nay lại vào nhà sách một mình không có ba mẹ…”. Bên cạnh đó, diễn biến đầy cả xúc khi chàng Bon quyến luyến chia tay mẹ bằng những cái ôm, cái hôn khiến Lê Bê La phải thản thốt: “Trời ơi, e muốn rụng rời quá”.

Thanh Thảo – Lê Bê La “rụng tim” vì anh chàng tí hon mít ướt - 2

Tình tiết bất ngờ xảy ra khi chàng Bon vỡ òa trong nước mắt vì sợ và nhớ mẹ, cả Thanh Thảo - Lê Bê La cũng xúc động đến không kềm được nước mắt. MC Thanh Thảo chia sẻ: “Anh chàng này quá sức là dễ thương. Và thái độ khi con nói méc chú công an là Thảo thấy đã lên tới đỉnh điểm rồi, xù lông nhím với tất cả những người xung quanh. Vừa chạy vừa la. Trong suốt chuyến hành trình Thảo cũng không hề thấy anh chàng nghịch ngợm xíu nào. Mà còn thêm 1 điểm đáng khen nữa ở Bon và Yen là các con nhớ rất kĩ luật đi đường khi tham gia giao thông… Qua hành trình, các khán giả chắc hẳn đều cảm nhận được cá tính của các bé, mặc dù các bé có những điểm làm mẹ hài lòng có những điểm cũng cảm thấy lo lắng. Nhưng thật sự ở thế giới trong trẻo của tuổi thơ thì chúng ta vẫn phải nên để con cảm nhận thế giới bằng cảm tính trước đã!”

Duy Khánh