Tan chảy vì những lời ngọt ngào Lê Thành “Người phán xử” dành cho vợ yêu!

Tôi không có lý do gì để tiết kiệm những lời ngọt ngào dành cho vợ. Tôi nghĩ, đó cũng là thứ gia vị khiến cuộc sống gia đình hạnh phúc hơn

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Hồng Đăng phát ngôn rằng: “Với tôi, việc dành cho vợ những lời yêu thương là điều nên làm và là đương nhiên. Tôi thường xuyên đi diễn xa, thường xuyên trở về nhà lúc 1-2h sáng. Khi đó, vợ là người mở cửa cho tôi, hỏi tôi muốn ăn gì rồi lụi cụi đi nấu, trong khi cả ngày đó, cô ấy phải quán xuyến gia đình, chăm sóc con cái, quản lý công việc kinh doanh. Tôi không có lý do gì để tiết kiệm những lời ngọt ngào dành cho vợ. Tôi nghĩ, đó cũng là thứ gia vị khiến cuộc sống gia đình hạnh phúc hơn.”

Mới đây, trên trang cá nhân, nam diễn viên Hồng Đăng đã khiến các fan không khỏi “tan chảy” vì hành động hết sức ngọt ngào, tình cảm với bà xã. Trong bài viết, Hồng Đăng chia sẻ hình ảnh món quà tặng vợ vừa độc đáo, vừa ý nghĩa:

Tan chảy vì những lời ngọt ngào Lê Thành “Người phán xử” dành cho vợ yêu! - 1

Không biết là vô tình hay cố ý – bộ Dầu gội, sữa tắm Naturalium anh tặng vợ cũng phải chọn mùi hương “Đào” – giống tên bà xã mình!

Đây không phải lần đầu tiên Hồng Đăng công khai thể hiện tình yêu với vợ trên mạng xã hội. Là người sống tình cảm, Hồng Đăng luôn thể hiện sự yêu thương, che chở, cảm thông với vợ vì biết kết hôn cùng người nổi tiếng là điều không hề dễ dàng.

Cô ấy yêu và lấy tôi lúc tôi chưa có gì, và đến khi cưới nhau được khoảng tầm một năm, tôi mới bắt đầu có tài chính. Có thể vì thế nên nhiều người đồn đoán tôi lấy vợ giàu. Nếu như đó là sự thật, có lẽ tôi không là Đăng của bây giờ đâu. Vì đàn ông chúng tôi thích phô trương lắm, đặc biệt là giới nghệ sĩ. Đôi khi có một họ gột nên mười. Đâu phải vất vả như bây giờ. Và nếu như lấy vợ đại gia, tôi đã không có ý định bỏ nghề để tìm kế sinh nhai mới... - Hồng Đăng từng trả lời câu hỏi xoay quanh những tin đồn không hay về bà xã.
"Cô ấy yêu và lấy tôi lúc tôi chưa có gì, và đến khi cưới nhau được khoảng tầm một năm, tôi mới bắt đầu có tài chính. Có thể vì thế nên nhiều người đồn đoán tôi lấy vợ giàu. Nếu như đó là sự thật, có lẽ tôi không là Đăng của bây giờ đâu. Vì đàn ông chúng tôi thích phô trương lắm, đặc biệt là giới nghệ sĩ. Đôi khi có một họ gột nên mười. Đâu phải vất vả như bây giờ. Và nếu như lấy vợ đại gia, tôi đã không có ý định bỏ nghề để tìm kế sinh nhai mới..." - Hồng Đăng từng trả lời câu hỏi xoay quanh những tin đồn không hay về bà xã.
Hai vợ chồng Hồng Đăng kết hôn từ năm 2008, tuy nhiên trước đó, họ đã có tới 7 năm hẹn hò. Suốt 16 năm gắn bó bên nhau, tình cảm hai người vẫn luôn khăng khít, bền chặt. Những hình ảnh thân mật quấn quýt bên nhau khi du lịch cũng như lúc làm từ thiện khiến nhiều người nhìn vào không khỏi ước ao, ngưỡng mộ.
Hai vợ chồng Hồng Đăng kết hôn từ năm 2008, tuy nhiên trước đó, họ đã có tới 7 năm hẹn hò. Suốt 16 năm gắn bó bên nhau, tình cảm hai người vẫn luôn khăng khít, bền chặt. Những hình ảnh thân mật quấn quýt bên nhau khi du lịch cũng như lúc làm từ thiện khiến nhiều người nhìn vào không khỏi ước ao, ngưỡng mộ.

Tổ ấm nhà Hồng Đăng hiện tại đang rất hạnh phúc với 2 thiên thần nhỏ
Tổ ấm nhà Hồng Đăng hiện tại đang rất hạnh phúc với 2 thiên thần nhỏ