Sao nhí Đặng Nhật Linh tìm cơ hội toả sáng ở truyền hình thực tế

(Dân trí) - Từng tham gia đóng rất nhiều phim và các chương trình truyền hình nhưng Nhật Linh rất thích chương trình “Nào mình cùng đi” vì “bé mong muốn được trải nghiệm và rèn luyện tính tự lập”.

Cuối tuần qua, hàng trăm bạn nhỏ đã đến tham dự buổi casting chương trình truyền hình thực tế được tổ chức tại Hà Nội. Đây là hai chương trình được khán giả đặc biệt yêu thích.

Chương trình thu hút sự tham gia của nhiều thí sinh nhỏ tuổi, đặc biệt có những bé đến từ các tỉnh xa như: Đà Nẵng, Quảng Ninh, Nam Định, Hải Dương... Với mong muốn được trải nghiệm thực tế của chương trình “Nào mình cùng đi” và “Ngại gì không nói”, hầu hết các em nhỏ đều rất tự tin thể hiện cá tính của bản thân. Có những thí sinh còn nhỏ tuổi nhưng rất lém lỉnh và có trí tưởng tượng phong phú.

Các bạn trẻ đến casting chương trình thực tế tại Hà Nội.
Các bạn trẻ đến casting chương trình thực tế tại Hà Nội.

Đặc biệt, buổi casting có sự xuất hiện của diễn viên - mẫu nhí Đặng Nhật Linh với sự tự tin, hài hước gây ấn tượng với ban giám khảo. Nhật Linh chia sẻ, bé từng tham gia đóng phim: “Giọt nước mắt muộn màng”, “5S Online” và các chương trình truyền hình như “Kỹ năng sống”, “Thông điệp cuộc sống”... Sống tại Thủ đô nhưng Linh rất thích được về quê để vui chơi cùng các anh chị em bạn bè trên bờ đê và đi chăn trâu, đó là lý do Linh đến buổi casting. Nhật Linh bày tỏ: “Con rất muốn tham gia chương trình để được trải nghiệm và rèn luyện tính tự lập”.

Trong khi đó, bé Mai Anh (11 tuổi) đến từ Nam Định thích và mong được tham dự chương trình vì “Chương trình tạo cảm xúc thoải mái cho người xem, con mong được tham gia vì ở đấy con sẽ được nói hết mọi tâm sự, không có gì phải ngại ngần nữa”.

Các bé xếp hàng trật tự chờ được vào casting.
Các bé xếp hàng trật tự chờ được vào casting.

Với mong muốn tạo cơ hội cho con được tiếp xúc, giao lưu, học hỏi các bạn cùng trang lứa nên các bậc phụ huynh rất hào hứng cùng con đến tham dự chương trình. Chị Vân Anh là giáo viên ở Hà Nội đưa hai con gái Thanh Bình (8 tuổi) và Linh Đan (6 tuổi) đến casting, chia sẻ: “Ngay từ khi còn nhỏ tôi đã để hai con gái nhỏ tự lập sớm. Đến nay, các bé không chỉ lo được cho bản thân mà đã bắt đầu giúp bố mẹ được những việc nhà. Khi bé Linh Đan nói con rất thích chương trình “Nào mình cùng đi”, tôi ủng hộ con tham gia vì thấy tham gia chương trình sẽ giúp con có thêm cơ hội trải nghiệm và sẽ tự tin hơn”.

Sao nhí Nhật Linh.
Sao nhí Nhật Linh.

Chị Lê Chi (Hà Nội) đưa hai con trai Hà Khoa (10 tuổi) và bé Anh Khôi (7 tuổi) chia sẻ: “Tôi không kỳ vọng con tham gia casting là trúng tuyển 100%, tôi chỉ mong các con có cơ hội được va chạm để biết mình còn yếu ở điểm gì để từ đó con sẽ tự rèn luyện thêm những kỹ năng còn thiếu”.

Đưa con gái Nguyễn Tú Anh (6 tuổi) tham dự chương trình, chị Thanh Huyền (Nam Định) cho hay: “Khi xem chương trình tôi nhận ra nhiều lần mình áp đặt suy nghĩ của mình lên các con và ép con làm những điều con không muốn. Con gái tôi rất nhút nhát, vì vậy tôi muốn con tham dự chương trình để có cơ hội tiếp xúc học hỏi các bạn cùng trang lứa, từ đó, con sẽ bạo dạn hơn”.

Các bé trả lời thông tin của BTC.
Các bé trả lời thông tin của BTC.

Các bạn nhỏ khi tham gia vào những chương trình truyền hình thực tế này sẽ có cơ hội khám phá các địa danh, tìm hiểu các nghề nghiệp, quan sát cuộc sống, từ đó những cá tính riêng của mỗi bạn nhỏ sẽ được bộ lộ. Chương trình tôn trọng phản ứng, cách xử lý của các em nhỏ trước các tình huống các bé gặp phải, qua đó các em nhỏ sẽ được trau dồi các kỹ năng sống cần thiết.

Chương trình cũng là nơi các bạn nhỏ được nói ra quan điểm cá nhân của mình, đồng thời thể hiện những cảm xúc chân thật nhất về những vấn đề liên quan trực tiếp các em gặp phải trong cuộc sống. Khi tham gia chương trình, các bé sẽ được rèn luyện kỹ năng giao tiếp, sự tự tin trước đám đông và đặc biệt là sẽ cảm thấy thoải mái khi được tâm sự những điều các em thường cố giấu kín. Theo dõi chương trình khán giả nhí có sự đồng cảm như được nói hộ lòng mình, còn các bậc phụ huynh sẽ thêm hiểu con em mình hơn.

Hà Tùng Long