Những bức ảnh hiếm hoi của cặp đôi vàng thập niên 70 Lê Uyên - Phương

(Dân trí) - Âm nhạc Sài Gòn những năm 70 vẫn còn đó những ký ức về một cặp đôi "hiện tượng" Lê Uyên - Phương. Sự trở lại của nữ danh ca Lê Uyên cùng với những ca khúc do chồng mình viết sẽ là món quà bất ngờ dành cho khán giả Việt sắp tới đây.


Những bức ảnh hiếm hoi của cặp đôi vàng thập niên 70 Lê Uyên - Phương
Từng tạo nên một hiện tượng hiếm có trên các sân khấu ca nhạc Sài Gòn những năm 70, cặp đôi ca nhạc sĩ Lê Uyên - Phương đã để những dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả một thời.

Những bức ảnh hiếm hoi của cặp đôi vàng thập niên 70 Lê Uyên - Phương
Nữ danh ca tên thật là Lâm Phúc Anh nhưng sau này khi đi hát cùng chồng, cô không muốn dùng tên thật nữa nên đã lấy nghệ danh là Lê Uyên, cũng là họ và chữ lót trong tên của chồng mình - nhạc sĩ Lê Uyên Phương.

Những bức ảnh hiếm hoi của cặp đôi vàng thập niên 70 Lê Uyên - Phương
"Chồng đàn vợ hát", hình ảnh lãng mạn này đã xuất hiện trên khắp các sân khấu Sài thành trong suốt những năm 70 bằng những bài tình ca nồng nàn, cảm xúc.

Những bức ảnh hiếm hoi của cặp đôi vàng thập niên 70 Lê Uyên - Phương
Sinh ra ở Hà Nội nhưng vào Sài Gòn sinh sống từ năm 1954, cô gái trẻ đẹp và có chất giọng ngọt ngào Lâm Phúc Anh (Lê Uyên) đã có một cuộc gặp gỡ "hữu duyên" với nhạc sĩ Lê Uyên Phương tại thành phố hoa Đà Lạt trong một dịp tình cờ.

Những bức ảnh hiếm hoi của cặp đôi vàng thập niên 70 Lê Uyên - Phương
Cả hai đem lòng yêu nhau và quyết định tiến đến hôn nhân vào năm 1968. Kể từ đó, họ liên tục xuất hiện bên nhau trên các sân khấu và tụ điểm âm nhạc ở Sài Gòn, tạo nên một hiện tượng hiếm thấy thời điểm đó.

Những bức ảnh hiếm hoi của cặp đôi vàng thập niên 70 Lê Uyên - Phương
Năm 1979, vợ chồng Lê Uyên - Phương sang Mỹ định cư và sinh được hai nàng công chúa đặt tên là Lê Uyên Uyên và Lê Uyên My.

Những bức ảnh hiếm hoi của cặp đôi vàng thập niên 70 Lê Uyên - Phương
15 năm sau kể từ ngày kết hôn, sự đỗ vỡ của cặp đôi vàng Lê Uyên  - Phương khiến không ít khán giả hụt hẫng và tiếc nuối. 

Những bức ảnh hiếm hoi của cặp đôi vàng thập niên 70 Lê Uyên - Phương
Dẫu vậy, vì tình yêu và mối lương duyên khó có thể tách rời trong âm nhạc, dù đã không còn sống chung nhưng cả hai vẫn tái hợp với nhau trên sân khấu hải ngoại trong nhiều dịp.

Những bức ảnh hiếm hoi của cặp đôi vàng thập niên 70 Lê Uyên - Phương
Năm 1999, sự ra đi của nhạc sĩ Lê Uyên Phương đã để lại một cú sốc tâm lý cho nữ danh ca Lê Uyên và cô đã từng có ý nghĩ dừng lại sự nghiệp ca hát.

Những bức ảnh hiếm hoi của cặp đôi vàng thập niên 70 Lê Uyên - Phương
Năm 2009, sau 20 năm rời xa đất Sài Gòn, Lê Uyên đã một mình về Việt Nam hát ở một số phòng trà nhưng trong lòng vẫn đau đáu một nỗi trăn trở, sẽ được hát cho đông đảo khán giả cả nước nghe lại những tình khúc bất hủ do chồng mình sáng tác.

Những bức ảnh hiếm hoi của cặp đôi vàng thập niên 70 Lê Uyên - Phương
Hiện tại, Lê Uyên đang ở Mỹ và nữ danh ca tỏ ra rất háo hức khi chờ đợi đến những ngày cuối tháng 10 này để tiếp tục trở về nước và phục vụ người hâm mộ tại phòng trà Tiếng xưa vào ngày 1-2/11 và liveshow Sol vàng vào ngày 8/11 tới. Nữ danh ca vang bóng một thời sẽ thực hiện lời trăn trối trước lúc ra đi của chồng là sẽ hát cho khán giả quê nhà nghe lại những tình khúc do chồng mình viết như Cho lần cuối, dạ khúc cho tình nhân, Vũng lầy của chúng ta, Khúc hát nhân tình...


Trí Hòa