Nhạc sĩ Trương Lê Sơn “cho phép” bà xã Hoàng Lê Vi thành “gái hư”

(Dân trí) - Sau 3 năm mới cho ra mắt sản phẩm âm nhạc mới, Hoàng Lê Vi thể hiện ca khúc “Gái hư” do chính ông xã cô là nhạc sĩ Trương Lê Sơn sáng tác và chọn chủ đề.

Kể từ single “Game over” phát hành từ 4/2013, hơn hai năm rưỡi Hoàng Lê Vi mới ra mắt sản phẩm âm nhạc mới mang tên “Gái hư”, cũng để mừng sinh nhật 24/12.

Nhạc sĩ Trương Lê Sơn “cho phép” bà xã Hoàng Lê Vi thành “gái hư” - 1

Hoàng Lê Vi giải thích, sau khi sinh bé thứ hai cách đây 3 năm, ngoài việc đi hát cô dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình nhỏ. Cuộc sống riêng cứ cuốn Hoàng Lê Vi theo, khiến cô không còn thoải mái để vào phòng thu. Nữ ca sĩ quyết định đợi con lớn một chút, khi đó tập trung vào công việc sẽ thuận lợi hơn. Nay bé đã cứng cáp, không còn “kè kè” bên mẹ nữa, Hoàng Lê Vi mới ghi âm cho single “Gái hư”.

Nhạc sĩ Trương Lê Sơn “cho phép” bà xã Hoàng Lê Vi thành “gái hư” - 2

Single lần này của Hoàng Lê Vi cũng do chính ông xã cô là nhạc sĩ Trương Lê Sơn sáng tác và chọn chủ đề. Bản thân cô thấy cái tên này cũng hay, được nhiều khán giả tán thành nên đặt cho ca khúc mới.

Nhạc sĩ Trương Lê Sơn “cho phép” bà xã Hoàng Lê Vi thành “gái hư” - 3

Nếu như 3 năm trước, với ca khúc “Xin lỗi, em chỉ là…”, Hoàng Lê Vi hát về cuộc sống của cô gái bán hoa, không chủ động được cuộc đời mình, “Gái hư” lại là câu chuyện về cô gái mang phong cách hoàn toàn khác. “Gái hư” là cách người đời nhìn vào và dèm pha cuộc sống phóng khoáng về tình cảm của một cô gái hiện đại. “Gái hư” có công việc ổn định, có lòng trắc ẩn, làm hết sức nhưng chơi hết mình, yêu cuồng nhiệt, không bi lụy tình cảm.

Nhạc sĩ Trương Lê Sơn “cho phép” bà xã Hoàng Lê Vi thành “gái hư” - 4

Single “Gái hư” chính thức ra mắt vào 22/12, gồm hai ca khúc. Trong đó, “Gái hư” (còn có tên khác là “Yêu em, anh dám không?”), gồm hai phiên bản Slow surf và Dance, với mong muốn mang đến cho người nghe nhiều cung bậc cảm xúc. Ca khúc còn lại là “Còn mãi tiếc nuối” nhạc Hoa lời Việt của Trương Lê Sơn.

Nhạc sĩ Trương Lê Sơn “cho phép” bà xã Hoàng Lê Vi thành “gái hư” - 5

Hoàng Lê Vi chia sẻ, cô không thuộc tuýp ca sĩ đa năng. Cô không thể nhảy nhót trên sân khấu do từng bị chấn thương ở chân trong quá khứ, lại đã là “bà mẹ hai con” nên không thể sexy khêu gợi kiểu “bốc lửa”. Hoàng Lê Vi thấy mình hát tốt nhất thể loại pop ballad, nên sẽ chỉ là người kể những câu chuyện tình bằng âm nhạc cho khán giả nghe.

B.C

Ảnh: Lân Trần

Nhạc sĩ Trương Lê Sơn “cho phép” bà xã Hoàng Lê Vi thành “gái hư” - 6