Lý Hải - Minh Hà hào hứng đưa con đi chơi

(Dân trí) - Vợ chồng Lý Hải - Minh Hà luôn được coi là biểu tượng gia đình hạnh phúc của làng giải trí Việt Nam.

Ngày 25/3, cặp đôi Lý Hải - Minh Hà tranh thủ khoảng thời gian cuối tuần rảnh rỗi đưa hai bé Rio và Cherry đi chơi tại Thảo Cầm Viên, TP HCM. Gia đình nổi tiếng thu hút sự chú ý khi dự sự kiện tại đây.

Dù thời tiết Sài Gòn khá nóng nhưng Rio và Cherry đều hào hứng tham gia các hoạt động vui chơi tại chương trình. Trong khi anh cả Rio càng lớn càng tỏ ra trầm tính thì bé Cherry lại tỏ ra khá nghịch ngợm.

Lý Hải - Minh Hà hào hứng đưa con đi chơi - 1

Chia sẻ về cuộc sống gia đình, Lý Hải cho biết, gia đình anh lúc nào cũng như nhà trẻ. Biết tâm lý trẻ nhỏ thích chơi, anh đã dành nguyên một tầng trong nhà để làm khu vui chơi giống như trong siêu thị cho các con. Mỗi ngày, Lý Hải đều cố gắng sắp xếp thời gian cùng bà xã Minh Hà chăm 4 đứa con.

Là bố của 4 đứa trẻ, nam ca sĩ sinh năm 1969 thừa nhận nhiều lúc anh thấy đau đầu bởi 4 đứa con là bốn cá tính khác nhau. Bé Cherry bướng bỉnh theo kiểu tuổi lên 3 còn anh lớn Rio lại trở nên khó bảo khi sắp bước vào lớp 1. Bé Sunny mới hơn hai tuổi nhưng lại rất thích leo trèo, chạy nhảy. Còn bé út Mio ngay từ nhỏ đã tỏ ra khá hiếu động.

Lý Hải - Minh Hà hào hứng đưa con đi chơi - 2

Vì sự khác biệt trong tính cách của các con, Lý Hải - Minh Hà đặc biệt chú trọng đến việc rèn luyện kỹ năng cho các con và đặt vấn đề giáo dục con nên người lên hàng đầu. "Ví dụ như một vấn đề tưởng đơn giản nhưng lại tốn nhiều thời gian của chúng tôi là thuyết phục được các con vì sao cần phải đánh răng và tập thói quen tự giác đánh răng ngày hai lần" - Minh Hà bày tỏ.

Lý Hải - Minh Hà hào hứng đưa con đi chơi - 3

Lý Hải - Minh Hà hào hứng đưa con đi chơi - 4

Cặp đôi cũng chịu khó đưa con tham gia các sự kiện cộng đồng để các bé có dịp tiếp xúc với nhiều bạn nhỏ cùng lứa tuổi hay dạn dĩ hơn ở chốn đông người. Nam ca sĩ hào hứng, đây là dịp để cả gia đình có dịp vui chơi cùng nhau sau một thời gian dài anh bận rộn trong việc sản xuất phim.

Bảo Hoàng