Kim Nhã bất ngờ khi nhận quà “độc” từ Quang Bảo

(Dân trí) - Đôi bạn thân Quang Bảo – Kim Nhã đã có khoảng thời gian trải nghiệm thật tuyệt vời khi cùng nhau tham dự “Lữ Khách 24h”. Hành trình của cả hai diễn ra ở Trà Vinh. Bên cạnh niềm vui được khám phá vùng đất lạ, cả hai còn hạnh phúc khi được sát cánh bên nhau trong chuyến đi thú vị này. Đặc biệt hơn, Quang Bảo còn nhận được món quà bất ngờ từ người bạn thân Kim Nhã – một trái chuối táo quạ.

Quang Bảo rất tự tin về chuyến đi tại Trà Vinh. Anh tiết lộ “hành trình miền Tây không xa lạ gì vì quê ngoại của Bảo ở Bình Đại, Bến Tre”.

Kim Nhã cho biết: “Cảm giác thật là thích khi sáng sớm được đạp xe ở nông thôn. Đặc biệt là khi đi chợ quê với nhiều món ăn rất đặc sắc. Tuy bị hạn chế tài chính khi tham gia chương trình, nhưng Nhã cũng đã mua tặng Bảo món quà rất độc – trái chuối Táo Quạ - một loạt chuối rất to và dài, đặc sản tại Trà Vinh. Nhã rất thích nhất những trải nghiệm tại vùng đất này.

Kim Nhã tận hưởng niềm vui ăn hàng trên hành trình
Kim Nhã tận hưởng niềm vui ăn hàng trên hành trình

Khi Kim Nhã tặng “chuối” cho bạn thân Quang Bảo, rất bất ngờ với món quà, Quang Bảo chia sẻ: “Đối với Quang Bảo, Kim Nhã rất dễ thương bởi luôn nhiệt tình, quyết đoán trong công việc. Thế nhưng trong cuộc sống bình thường thì Nhã có bề ngoài rất mỏng manh và kiểu như lúc nào cũng cần được che chở. Người ngoài không thấy được hình ảnh đó đâu nhưng Bảo lại chứng kiến được tính cách “bánh bèo” đó rất nhiều lần (cười lớn).

Thử thách cho cả hai “Lữ Khách 24h” lần này đều liên quan đến ẩm thực. Quang Bảo sẽ tìm đến ông Vương Tiễn Khanh (Cầu Kè, Trà Vinh) để tìm hiểu về quy trình làm chái pấu (củ cải muối phơi khô). Trong khi đó, Kim Nhã sẽ đi dạo chợ quê và tìm cách nấu món canh xiêm lo.

Lần đầu nấu một món ăn lạ lẫm cũng đã làm khó Kim Nhã không ít. “Món canh xiêm lo nấu bằng bầu, riềng, sả, cá lóc, mắm bò hóc...Ngoài việc tìm mua đủ nguyên liệu cùng hỏi cách thức chế biến. Kim Nhã còn phải tìm chỗ xin nấu nhờ. Đó là cái khó khăn nhất vì thời gian có hạn. Chưa kể món ăn lạ nên mọi thứ đều mới mẻ.” – Kim Nhã chia sẻ.

Kim Nhã “khoe thành quả” – nồi canh xiêm lo và mời Quang Bảo thưởng thức
Kim Nhã “khoe thành quả” – nồi canh xiêm lo và mời Quang Bảo thưởng thức

Minh Đức