Gil Lê bị ăn đất sét khi tham gia gameshow

(Dân trí) - Lần đầu tham gia “Biệt Đội X6”, Gil Lê đã có những kỷ niệm không thể nào quên khi hết bị “cắn chảy máu tay” ở tập trước lại đến sự kiện ăn nhầm cả... đất sét ở phần này.

Gil Lê bị bịt mắt và “được” đút cho món “đất sét phết kem”
Gil Lê bị bịt mắt và “được” đút cho món “đất sét phết kem”

Sự việc xảy ra khi đến với thử thách bịt mắt đoán món ăn. Tự tin với sự nhạy bén, Gil Lê chủ động đề nghị hai đồng đội (Cát Tường và Baggio ) để bản thân đại diện tham gia. Do đó Gil Lê bị bịt mắt và tham gia phần thi. Trên bàn có cả món ăn được (bánh, kem...) và không ăn được (giấy, gôm, đất sét...). Hai thành viên còn lại mỗi đội sẽ lần lượt chọn “thức ăn” để người bịt mặt đội đối phương ngửi và quyết định ăn hay không ăn.

Mỗi lần ăn đúng món ăn được sẽ được cộng 1 điểm. Ăn phải món ăn không được sẽ bị trừ 1 điểm.

Kiều Minh Tuấn là “người được chọn” phía đối diện
Kiều Minh Tuấn là “người được chọn” phía đối diện

Với sự “tinh quái” vốn có, bốn thành viên còn lại của “Biệt Đội X6” nhanh chóng chế biến các món không đụng hàng để “phục vụ” đội bạn: giấy quệt phô mai, gôm ăn kèm bột trà xanh hay đất sét phết mứt... Chỉ tội cho Gil Lê và Kiều Minh Tuấn là nạn nhân của những món ăn “thần thánh”. Chàng Kiều đã phải hối hận: “Huhu, mấy người này trái đất không chứa chấp nổi mà. Biết vậy không làm người bị bịt mắt. Toàn cho ăn những thứ độc địa không hà.

Bên cạnh Gil Lê, Kiều Minh Tuấn cũng là một thành viên “xui xẻo” của hành trình lần này khi anh phải “gánh team” khá nhiều lần. Nhất là trong thử thách món ăn trước đó, vì ăn hết cả bàn thức ăn, nam diễn viên đã no đến đau cả bụng, đi không nổi.

Bên cạnh thử thách đoán đồ ăn, tập 19 “Biệt Đội X6” còn có phần tranh tài của hai đội với thử thách “tam sao thất bản”. Mỗi đội sẽ lần lượt “đố” đối thủ 1 con thú nhồi bông, người được xem sẽ về đội nhà và diễn tả bằng ngôn ngữ cơ thể cho hai đồng đội để họ đi lấy đúng “đề bài”.

Trần Oanh