Diễn viên Kiều My tươi trẻ tại hành trình đạp xe vì môi trường

(Dân trí) - Chi của phim “Cả một đời ân oán” thu hút nhiều sự chú ý khi xuất hiện tại Lễ xuất phát hành trình đạp xe vì môi trường mới đây tại Hà Nội.

Kiều My không phải là cái tên lạ lẫm với khán giả trẻ, cô từng giành Giải nhất cuộc thi HHT Concert 2011, Giải nhì cuộc thi ban nhạc tốp hát học sinh thành phố Hà Nội 2011, Giải ba tiếng hát dân ca Hà Nội 2009, giải nhất ICON Tài Năng của cuộc thi HHT Icon năm 2011 và trở thành đại sứ Hotvteen khu vực miền Bắc năm 2012.

Diễn viên Kiều My tươi trẻ tại hành trình đạp xe vì môi trường - 1

Kiều My được khán giả biết đến nhiều với vai Chi trong phim Cả một đời ân oán.
Kiều My được khán giả biết đến nhiều với vai Chi trong phim "Cả một đời ân oán".

Bước ngoặt đối với Kiều My là khi cô thủ vai Kiều Linh trong bộ phim “Hôn nhân trong ngõ hẹp” khi mới chỉ 19 tuổi. Vai diễn này đã giúp My nhận giải Gương mặt truyền hình triển vọng tại Ngôi sao xanh 2015.

Kiều My còn được biết đến trong vai Hoài của “Zippo, Mù tạt và Em”, vai diễn trước do Minh Hương đảm nhận.

Đặc biệt với vai Chi của phim “Cả một đời ân oán”, nữ diễn viên 9X càng được khán giả biết đến nhiều hơn.

Kiều My (áo trắng) tại Lễ xuất phát đạp xe truyền thông môi trường kết nối cây di sản.
Kiều My (áo trắng) tại Lễ xuất phát đạp xe truyền thông môi trường kết nối cây di sản.

Dù là một người trẻ, nhưng Kiều My khá quan tâm đến các hoạt động thiện nguyện và cộng đồng, thường xuyên làm từ thiện, tham gia chương trình thiện nguyện với vai trò đại sứ của “Câu chuyện trái tim”. Mới đây, Kiều My tham gia Lễ xuất phát hành trình đạp xe truyền thông môi trường kết nối cây di sản do Hội Bảo vệ Thiên nhiên và môi trường Việt Nam tổ chức.

Diễn viên Kiều My tươi trẻ tại hành trình đạp xe vì môi trường - 4

Diễn viên Kiều My tươi trẻ tại hành trình đạp xe vì môi trường - 5

Hình ảnh diễn viên Kiều My tại sự kiện đạp xe truyền thông môi trường kết nối cây di sản mới đây tại Hà Nội.
Hình ảnh diễn viên Kiều My tại sự kiện đạp xe truyền thông môi trường kết nối cây di sản mới đây tại Hà Nội.

Nguyễn Hằng