Cát Tường hưởng lợi vì Hoàng Mập quá... mập

(Dân trí) - Nữ diễn viên đã lợi dụng điểm yếu thể lực của nam đồng nghiệp nhiều lần để tranh thủ vượt qua. Với một thân hình “quá khổ” Hoàng Mập dù rất cố gắng nhưng luôn “nếm trái đắng” ở những thử thách mang tính chất hành động, vận động “nặng”.

Cùng là đồng nghiệp, thế như Cát Tường và Hoàng Mập đang đối đầu cực kỳ “khốc liệt” trên gameshow cạnh tranh trực tiếp “Bạn Đường Hợp Ý”.

Và nữ diễn viên đã lợi dụng điểm yếu thể lực của nam đồng nghiệp nhiều lần để tranh thủ vượt qua. Với một thân hình “quá khổ” Hoàng Mập dù rất cố gắng nhưng luôn “nếm trái đắng” ở những thử thách mang tính chất hành động, vận động “nặng”.

“Bạn Đường Hợp Ý” là gameshow đối đầu trực tiếp giữa hai đội trong thời gian ba ngày hai đêm. Mỗi đội gồm một nghệ sĩ (hoặc người nổi tiếng) Việt Nam và bạn đồng hành nước ngoài. Hành trình hiện tại là “trận chiến” của hai “thế lực” Hoàng Mập  - Cát Tường. “Chàng mập nghĩa tình” sẽ phối hợp với nữ đồng đội Ksennia Kholkina (giáo viên người Nga). Trong khi đó Nữ diễn viên, MC Cát Tường sẽ nhận được sự hỗ trợ của chàng tran người Úc Cory Jackson.

 

Cát Tường hưởng lợi vì Hoàng Mập quá... mập - 1

 

Với hành trình Sài Gòn – Nha Trang, sau hơn rất nhiều thử thách, Hoàng Mập – Cát Tường vẫn đang... bằng điểm nhau. Tuy Cát Tường nhiều lần vượt lên dẫn trước, nhưng Hoàng Mập khéo léo bằng mọi cách cân bằng lại điểm số. Giờ đây chỉ còn ba nhiệm vụ, cả hai đội sẽ quyết định thắng – thua chung cuộc.

Tuy nhiều lần vượt lên dẫn trước nhờ thể lực vượt trội, thế nhưng Cát Tường khá “độc tài” khi chiếm quyền chỉ huy và đồng đội Cory chỉ được làm những việc cô chỉ định (chứ không được phát huy quyền chủ động). Chính kẽ hở này đã được Hoàng Mập tận dụng và liên tục cân bằng điểm số.

Trong những nhiệm vụ sắp tới, hai đội sẽ đối mặt với nhiệm vụ năm môn phối hợp, bắt lươn và hiểu ý lẫn nhau. Cát Tường không nhịn được sự vui mừng và chia sẻ: “Có nhiệm vụ vận động, chạy nhảy, vượt chướng ngại vật là biết chắc Hoàng Mập “khó ở” rồi.”

Luôn ở thế “chiếu dưới” suốt hành trình, thế nhưng Hoàng Mập hào hứng chia sẻ: “Rất vui, rất hào hứng. Tuy mệt và nhiều khi bất đồng ý kiến với đồng đội do mỗi người một chiến thuật khác nhau; rồi áp lực thi đấu làm bản thân cũng không kềm chế được la hét, nhưng la rồi là thôi. Tại các thử thách sau thì lại hào hứng tham gia. Đây là cuộc trải nghiệm rất thú vị, các bạn nếu có cơ hội nên tham gia, bước ra khỏi vòng tròn an toàn, có được những kiến thức mới, trưởng thành hơn khi làm được những việc bản thân tưởng chừng phải ... bó tay.”