“Bản sao” Lệ Quyên không buồn Trấn Thành

“Dù không nhận được điểm số “như bình thường”, Ngọc vẫn luôn tôn trọng và quý mến anh Thành. Ngọc hiểu có thể Ngọc không đáp ứng kỳ vọng của anh ấy. Điều đó khiến Ngọc ray rứt nhiều hơn”, Lệ Ngọc chia sẻ khi không nhận được số điểm cao từ Trấn Thành trong đêm chung kết dù anh hết lời khen phần trình diễn của cô.

Một trong 4 thí sinh gây ấn tượng với khán giả trong chương trình Biến hóa hoàn hảo. Lệ Ngọc cũng tạo dấu ấn riêng với hình ảnh ca sĩ Lệ Quyên. Đặc biệt hơn đó chính là phong cách âm nhạc khác hẳn với con đường âm nhạc của Lệ Ngọc đã từng theo đuổi.

Trước đêm gala trao giải, Lệ Ngọc đã trải lòng mình khi đã qua một chặng đường dài của Biến hóa hoàn hảo để có thể lọt vào top 4 và tranh giải ngôi vị quán quân của chương trình.

“Bản sao” Lệ Quyên không buồn Trấn Thành - 1

Có nhiều điểm chung trong âm nhạc với Lệ Quyên

“Bản sao” Lệ Quyên không buồn Trấn Thành - 2

Khi hóa thân thành ca sĩ Lệ Quyên, cô ấy có phần nào tính cách của Ngọc?

Nếu nói về giọng hát hay dòng nhạc thì Ngọc và chị Lệ Quyên có rất nhiều điểm chung! Ngọc và chị đều theo đuổi dòng nhạc pop ballad trữ tình sâu lắng. Còn về tính cách thì Ngọc không chắc lắm. Cá tính thì có vẻ hơi khác nhau.

Khi tham gia một chương trình khá dài, cơ hội xuất hiện trước công chúng nhưng lại trong hình tượng của người khác, Ngọc có cảm thấy mình bị thiệt không khi không được thể hiện đúng sở trường của mình?

Biến hóa hoàn hảo là nơi để mình thử sức. Mình cũng học hỏi được kinh nghiệm rất nhiều từ các bạn và các anh chị. Ngọc muốn khán giả thấy được khả năng của mình qua nhiều mặt cũng như sự nỗ lực phấn đấu để thay đổi và hoàn thiện bản thân của mình qua từng chương trình. Đến được với đêm chung kết thật sự rất khó khăn và áp lực.

Ngoài những gì mà khán giả đã thấy khi lên sóng, Ngọc là người có tính cách như thế nào?

Nếu khán giả theo dõi “Biến hóa hoàn hảo” từ những tập đầu tiên thì đều thấy rõ Ngọc là người có cá tính hơi mạnh. Đôi khi được mọi người nhận xét là có tí xíu "khùng khùng”, " nhoi nhoi"...

“Bản sao” Lệ Quyên không buồn Trấn Thành - 3

Được biết, hình ảnh của Ngọc theo đuổi cũng khá sexy, cá tính, nhưng sao Ngọc lại chọn hóa thân thành ca sĩ Lệ Quyên, có vẻ “không liên quan” lắm?

Trước khi tham gia chương trình, mỗi thí sinh đều chọn cho mình hình tượng gần với bản thân mình nhất và mình có khả năng giả nghệ sĩ đó nhất. Chị Quyên là nghệ sĩ Ngọc thấy mình có thể "sao y bản chính" một cách tốt nhất. Dù vậy cũng có nhiều khó khăn lắm. Phải nghiên cứu và tập luyện rất nhiều vì giọng ca của chị Quyên quá xuất sắc.

Bạn có hài lòng về phần trình diễn của mình trong đêm chung kết vừa qua?

Thực lòng Ngọc chưa hài lòng lắm với phần trình diễn vừa rồi. Tuy nhiên, Ngọc không cảm thấy hối tiếc vì mình đã có những chuẩn bị khá kỹ càng về cách xử lý lẫn tâm lý. Có khi chính vì thế mà anh Trấn Thành cho rằng Ngọc nắn nót quá chăng? Rất trân trọng anh Thành và các giám khảo luôn góp ý cho Ngọc thẳng thắn, chân thành.

Không buồn vì Trấn Thành cho điểm thấp

Hãy cho biết cảm xúc của bạn khi sau đêm thi vừa rồi bạn không có điểm số BGK như kỳ vọng. Bạn có nghĩ mục tiêu quán quân Biến hóa hoàn hảo trở nên xa vời hơn sau phần thi này?
Hãy cho biết cảm xúc của bạn khi sau đêm thi vừa rồi bạn không có điểm số BGK như kỳ vọng. Bạn có nghĩ mục tiêu quán quân Biến hóa hoàn hảo trở nên xa vời hơn sau phần thi này?

Ngọc có buồn một chút, nhưng sau đó lại thấy niềm vui dần trở lại, nhất là khi nhận được lời động viên của các anh chị ê-kip; các bạn thí sinh và nhất là cuộc trò chuyện với mẹ. Bây giờ Ngọc đã cảm thấy nhẹ nhõm và tự tin hơn rất nhiều.

Ngọc nghĩ, đã tham gia cuộc thi thì ai cũng mong đạt được kết quả cao nhất, Ngọc cũng vậy. Tuy nhiên, theo Ngọc, một ca sĩ, một nghệ sĩ nếu muốn thành công còn phải dám nghĩ đến những mục tiêu xa hơn trên hành trình chinh phục khán giả. Qua “Biến hóa hoàn hảo”, Ngọc đã tự khám phá bản thân mình còn nhiều tiềm năng thú vị mà trước đây chưa hề chạm đến, chẳng hạn như việc thể hiện các ca khúc bolero, trữ tình. Có thể nói chương trình đã giúp Ngọc phần nào thực hiện được ước mơ ấp ủ lâu nay-chinh phục khán giả. Đối với Ngọc như vậy thì còn gì bằng nữa ạ.

Ngọc nghĩ gì khi giám khảo Trấn Thành đã từng hết lời khen Ngọc qua các tiết mục trình diễn trước đây. Ngay trong đêm chung kết anh ấy vẫn khẳng định bạn là một trong những thí sinh anh ấy yêu mến, nhưng điểm số dành cho bạn thì rất "khiêm tốn"?

Không chỉ riêng anh Thành, Ngọc thấy anh chị ban giám khảo đều rất có tâm với các thí sinh. Các anh chị luôn là những người truyền cảm hứng và động lực cho các thí sinh cống hiến hết mình. Dù không nhận được điểm số “như bình thường”, Ngọc vẫn luôn tôn trọng và quý mến anh Thành. Ngọc hiểu có thể Ngọc không đáp ứng kỳ vọng của anh ấy. Điều đó khiến Ngọc ray rứt nhiều hơn.

Bạn nghĩ gì khi giám khảo Hari Won nói với bạn trong đêm Chung kết: “Hari thấy ánh mắt, thần thái của chị còn quyến rũ hơn cả chị Lê Quyên”?

Có lẻ Hari muốn cổ vũ tinh thần cho mình thêm tự tin vậy thôi. Ngọc cảm thấy hạnh phúc khi chọn hóa thân hình tượng chị Lệ Quyên vì Ngọc phải học hỏi rất nhiều về cách hát, về cách diễn, phong cách, điệu bộ… Cái khó nhất là đối với một ca sĩ chuyên pop ballad trước đây giờ phải tập bolero theo phong cách của chị Lệ Quyên. Chị sở hữu một giọng hát cuốn hút. Từng lời hát, cách luyến láy đi sâu vào trái tim. Ai đã nghe là muốn nghe nữa.

Chọn dòng nhạc bolero, ngoài việc phải hóa thân thành công hình tượng ca sĩ Lệ Quyên, bạn còn mong đợi điều gì khác?

Như Ngọc đã nói, bolero là một trong những khám phá thú vị của bản thân Ngọc. Tuy lúc đầu có chút rụt rè, ái ngại nhưng phải thú thực càng tìm hiểu, càng tập luyện, Ngọc càng thấy dòng nhạc này đang thấm sâu vào da, thịt trái tim và thấu hiểu rằng vì sao bolero, trữ tình, nhẹ nhàng lại có sức sống sâu đậm đến thế! Và Ngọc đã quyết tâm thử sức và chuyên tâm tập luyện cách thể hiện dòng nhạc này qua hình tượng chị Lệ Quyên. Hy vọng khán giả yêu bolero sẽ đón nhận! Ngọc sẽ chọn bolero là phong cách âm nhạc chính trên chặng đường sắp tới.

Ấn tượng khó quên của Ngọc khi tham gia chương trình lần này?
Ấn tượng khó quên của Ngọc khi tham gia chương trình lần này?

Đáng nhớ nhất có lẽ là thành công ở vòng 3 chương trình với ca khúc “Tình lỡ” mà Ngọc đã thể hiện. Ngọc thừa nhận mình là người có khởi đầu khá chậm nhưng khi đã thẩm thấu rồi, Ngọc sẽ đi nhanh hơn và chắc hơn. Đoạt điểm số cao nhất vòng 3 là một kỷ niệm khó quên nhất với Ngọc! Ngay sau đêm diễn lên sóng, Ngọc đã nhận được rất nhiều lời khen, nhiều yêu cầu “add friend”. Bây giờ, LN vẫn còn cảm giác lâng lâng. Sướng lắm!

Nếu đoạt Quán quân Biến hóa hoàn hảo năm nay, bạn sẽ làm gì?

Từ trước đến nay, Ngọc thường có thói quen tham gia các hoạt động thiện nguyện giúp đỡ người nghèo hoặc chia sẻ trên facebook cá nhân kêu gọi giúp đỡ. Ngọc sẽ tiếp tục đeo đuổi những việc làm hữu ích và sẽ trích một phần tiền thưởng dành tặng cho các hoàn cảnh nghèo, vượt khó vươn lên.

Về các dự định âm nhạc, chắc Ngọc sẽ tự tin hơn phát triển dòng nhạc bolero chinh phục khán giả.

Xin hãy bình chọn cho Ngọc nhé! Soạn 3 gửi 6358.

PV