NSND Anh Tú: “Tôi mong Hamlet lôi cuốn khán giả đến với sân khấu”

“Làm bất kỳ vở diễn nào, tôi cũng luôn đau đáu một điều; làm sao dàn dựng thật hay, thật hấp dẫn cho khán giả Việt Nam ngày hôm nay xem. Đặc biệt với những kiệt tác đỉnh cao của phương Tây phải mang được phong vị, hơi thở, bản sắc Việt”, Đạo diễn- NSND Anh Tú trải lòng.

Vì sao anh quyết định dựng vở chính kịch Hamlet? Thông điệp mà anh muốn gửi tới khán giả qua vở diễn này?

Vở bi kịch Ham-let là một kiệt tác của W. Shakespeare và của sân khấu nhân loại. Việc dàn dựng và công diễn những kiệt tác đỉnh cao của sân khấu thế giới là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng của Nhà hát Kịch Quốc gia Việt Nam. Thông điệp mà tôi muốn gửi gắm qua vở diễn Ham-let là thái độ của con người với tội ác. Anh có dám đương đầu tiêu diệt tội ác hay không hay là anh đồng lõa và bỏ mặc cho tội ác hoành hành. Một vấn đề nữa cũng có ở trong vở Hamlet của tôi là những góc tăm tối nhất trong tâm hồn từng con người,từng số phận. Cả những khát vọng sống chân chính, những khát vọng được yêu thương được tha thứ cũng có ở trong vở kịch này của tôi.

NSND Anh Tú
NSND Anh Tú

"Hamlet" là một trong những kiệt tác sân khấu nổi tiếng, được dàn dựng ở nhiều quốc gia khác nhau. Để dàn dựng "Hamlet" với một phiên bản mới, anh có gặp phải khó khăn gì trong quá trình dựng vở?

Rất nhiều khó khăn, từ việc biên tập lại kịch bản, rút ngắn từ 4 tiếng xuống còn khoảng 2 tiếng cho hợp với khán giả Việt Nam hôm nay. Cho đến những vấn đề về xử lý trang trí, phục trang, đạo cụ, ánh sáng, âm nhạc đặc biệt là diễn xuất của diễn viên. Phải thật công phu, chuẩn mực mà cũng vẫn phải bay bổng...

Được biết trong vở diễn, anh đã lồng ghép 5 trò diễn nổi tiếng của làng Xuân Phả (tỉnh Thanh Hóa) để làm tăng thêm tính bi - hài những cũng không phá vỡ cấu trúc của sân khấu chính kịch. Anh có thể chia sẻ thêm?

Làm bất kỳ vở diễn nào, tôi cũng luôn đau đáu một điều; làm sao dàn dựng thật hay, thật hấp dẫn cho khán giả Việt Nam ngày hôm nay xem. Đặc biệt với những kiệt tác đỉnh cao của phương Tây phải mang được phong vị, hơi thở, bản sắc Việt. Tôi đã từng đưa quan họ vào vở kịch thơ ''Kiều Loan'' của thi sĩ Hoàng Cầm; đưa hát Xoan vào vở rối ''Trấn cổ Loa Thành''... và đến Ham-let, tôi đưa trò diễn xướng Xuân Phả nổi tiếng của Thanh Hóa vào vở diễn.

NSND Anh Tú: “Tôi mong Hamlet lôi cuốn khán giả đến với sân khấu” - 2

Một số hình ảnh của vở Hamlet
Một số hình ảnh của vở "Hamlet"

Vì sao anh lại hy vọng một vở chính kịch như Hamlet lại có thể kéo khán giả quay trở lại với sân khấu kịch?

Không chỉ với Ham-let mà tất cả những vở diễn của tôi luôn luôn hướng tới khán giả, hướng tới những vấn đề nóng bỏng của cuộc sống, của con người. Và lúc nào tôi cũng mong ước; phải dựng những vở kịch thật hấp dẫn để lôi cuốn khán giả đến với sân khấu.

Lần đầu tiên đưa vở "Hamlet" đi công diễn Singapore, anh cũng như các diễn viên có căng thẳng hay lo lắng điều gì không?

Có thể ''Ham-let'' sang Singapore diễn là lần đầu tiên, nhưng với Nhà hát Kịch Quốc gia Việt Nam, với cá nhân tôi và các nghệ sĩ trong Nhà hát, thì việc đi diễn ở nước ngoài, giao lưu, học hỏi... là chuyện thường xuyên và không phải đây là chuyến xuất ngoại đầu tiên của một vở kịch cho nên chúng tôi không căng thẳng hay lo lắng điều gì.

Được biết, Công ty Number 1- Tập Đoàn Tân Hiệp Phát là nhà tài trợ chính cho chuyến lưu diễn của Nhà hát kịch Việt Nam sang Singapore vừa qua. Anh có thể cho biết vai trò của họ trong việc hợp tác với bên nhà hát như thế nào?

Với chúng tôi, Dr. Thanh thực sự là một Mạnh Thường Quân. Chúng tôi đã rất may mắn có Tân Hiệp Phát là người bạn đồng hành trong sự kiện lưu diễn tại Singapore lần này. Rất may họ cũng là những người yêu thích nghệ thuật và biết trân trọng giá trị của nghệ thuật đỉnh cao. Sự giúp sức của những doanh nghiệp có tâm, có tầm như Dr.Thanh sẽ góp phần giúp những nghệ sĩ vị nghệ thuật như chúng tôi được sự thăng hoa với nghề.

Những cái bắt tay cam kết cùng đồng hành giữa Tân Hiệp Phát với nghệ thuật
Những cái bắt tay cam kết cùng đồng hành giữa Tân Hiệp Phát với nghệ thuật

PV