Nhà thờ Tổ của danh hài Hoài Linh đẹp lung linh trong ngày Tết

(Dân trí) - Từ trước Tết, nhà thờ thờ Tổ nghề của nghệ sĩ Hoài Linh ở Q9, TP.HCM đã được trang hoàng lại để chuẩn bị đón Tết. Và sáng mồng 1 Tết, rất nhiều nghệ sĩ đã đến thắp hướng viếng Tổ cũng như chụp ảnh kỷ niệm.

Nhà thờ Tổ của Hoài Linh được xây dựng từ năm 2014 với diện tích 7.000 m2 tại khu vực quận 9, TP.HCM. Đây là công trình tâm huyết của danh hài, được anh ấp ủ suốt hơn chục năm, khánh thành vào đúng dịp giỗ Tổ sân khấu hồi tháng 9/2016.
Nhà thờ Tổ của Hoài Linh được xây dựng từ năm 2014 với diện tích 7.000 m2 tại khu vực quận 9, TP.HCM. Đây là công trình tâm huyết của danh hài, được anh ấp ủ suốt hơn chục năm, khánh thành vào đúng dịp giỗ Tổ sân khấu hồi tháng 9/2016.
Trước Tết Nguyên đán, nghệ sĩ Hoài Linh cùng nhiều nghệ sĩ đã kỳ công chuẩn bị sửa soạn lại khu đền thờ. Nghệ sĩ Hoài Linh sẽ mở cửa đón nghệ sĩ và khách đến lễ Tổ nghiệp trong 3 ngày Tết.
Trước Tết Nguyên đán, nghệ sĩ Hoài Linh cùng nhiều nghệ sĩ đã kỳ công chuẩn bị sửa soạn lại khu đền thờ. Nghệ sĩ Hoài Linh sẽ mở cửa đón nghệ sĩ và khách đến lễ Tổ nghiệp trong 3 ngày Tết.
Hệ thống đèn điện trang trí trong nội tự lẫn hành lang đều được thiết kế rất cầu kỳ và sinh động.
Hệ thống đèn điện trang trí trong nội tự lẫn hành lang đều được thiết kế rất cầu kỳ và sinh động.
Tiểu cảnh phía trước khu đền thờ được bài trí theo từng khu vực với rất nhiều cây xanh và ghế đá.
Tiểu cảnh phía trước khu đền thờ được bài trí theo từng khu vực với rất nhiều cây xanh và ghế đá.
Phía trong nội tự cũng được nghệ sĩ bài trí rất nhiều hoa tươi. Ban thờ luôn nghi ngút khói hương, mang đến cảm giác ấm cúng và linh thiêng cho người đến lễ Tổ.
Phía trong nội tự cũng được nghệ sĩ bài trí rất nhiều hoa tươi. Ban thờ luôn nghi ngút khói hương, mang đến cảm giác ấm cúng và linh thiêng cho người đến lễ Tổ.
Trong khuôn viên đền thờ cũng có rất nhiều hoa mai. Những chậu mai khoe sắc vàng tươi mới dưới nắng xuân khiến khu đền thờ thêm bội phần sinh động.
Trong khuôn viên đền thờ cũng có rất nhiều hoa mai. Những chậu mai khoe sắc vàng tươi mới dưới nắng xuân khiến khu đền thờ thêm bội phần sinh động.
Những lối đi được lát đá xen kẽ giữa những bãi cỏ xanh mướt.
Những lối đi được lát đá xen kẽ giữa những bãi cỏ xanh mướt.
Các thiên thần nhí được bố mẹ đưa đến lễ Tổ và vãn cảnh đền vào sáng mồng 1 Tết.
Các "thiên thần" nhí được bố mẹ đưa đến lễ Tổ và vãn cảnh đền vào sáng mồng 1 Tết.
Ca sĩ Nguyên Lộc đại diện áo bà ba màu nâu đón những vị khách đầu tiên đến viếng đền thờ Tổ.
Ca sĩ Nguyên Lộc đại diện áo bà ba màu nâu đón những vị khách đầu tiên đến viếng đền thờ Tổ.
Anh em ca nhạc sĩ Quách Beem - Huỳnh Nhật Đông cùng người thân đến lễ Tổ sáng mồng 1 Tết.
Anh em ca nhạc sĩ Quách Beem - Huỳnh Nhật Đông cùng người thân đến lễ Tổ sáng mồng 1 Tết.

Hà Tùng Long

Ảnh: Nguyên Lộc