1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP.HCM

Xuất hiện nhóm trộm 11 xe máy trong một đêm

(Dân trí) - 11 chiếc xe máy gửi tại bãi giữ xe của Trường CĐ Công nghệ Lương thực thực phẩm (phường 15, quận 8) đã bị kẻ gian đột nhập trộm đi chỉ trong một đêm. Trước đó không lâu, trên địa bàn thành phố cũng đã xảy ra vụ trộm 11 xe máy tương tự.

Xuất hiện nhóm trộm 11 xe máy trong một đêm
Khuy cửa của một căn nhà bị kẻ gian cắt trộm 11 xe máy

Cơ quan CSĐT công an quận 8 cùng các đơn vị nghiệp vụ đang tiến hành mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng gây ra vụ trộm 11 chiếc xe máy các loại tại bãi gửi xe của Trường CĐ Công nghệ Lương thực thực phẩm.
 
Điều đặc biệt, bọn “đạo chích” này đã sàng lọc, phân loại xe trước khi lấy đi. Những chiếc xe bị mất chủ yếu thuộc các dòng đắt tiền như Air Blade, Lead, Sirius, Future.

Theo tường trình của ông Đẹp, nhân viên bảo vệ nhà trường, đêm 11/5 là đến phiên trực của ông. Nửa đêm hôm đó, ông Đẹp có dậy kiểm tra bãi giữ xe thì không thấy dấu hiệu gì bất thường. Nhưng đến sáng cùng ngày, khi ngủ dậy, bảo vệ này tá hỏa phát hiện một cánh cổng của trường bị mở, phía trong cánh cửa của nhà giữ xe cũng bị cắt khóa.

Qua kiểm tra, 11 chiếc xe máy gửi trong bãi đã bị kẻ gian lấy mất. Trước một vụ trộm xe khá lớn, công an quận 8 đã triệu tập những người ngủ lại tại trường để hợp tác điều tra.

Trước đó không lâu, tại địa bàn phường Tân Thành, quận Tân Phú cũng xảy ra vụ trộm 11 xe máy các loại. Sau khi đi nhậu cùng một người bạn mới quen đến gần sáng mới về, anh Trần Minh Thắng (33 tuổi, ngụ phường Tân Thành, quận Tân Phú) có cửa hàng mua bán xe máy (đóng tại số 694 Lũy Bán Bích) phát hiện cánh cửa nhà bị cạy tung. Vào bên trong, anh hốt hoảng phát hiện 11 chiếc xe máy trong cửa hàng đã bị “đạo chích” lấy mất.

Một số người dân địa phương cho biết, cũng vào khoảng thời gian trên họ nhìn thấy một chiếc xe tải đậu ngay trước cửa hàng xe máy của anh Thắng. Nhưng mọi người tưởng rằng cửa hàng này vận chuyển xe máy đi nơi khác nên không ai để ý.

Trung Kiên