1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Phú Yên:

Xử lý công an dùng nhục hình với học sinh

Tối 8/8, Cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên cho biết: Công an tỉnh Phú Yên vừa chỉ đạo xử lý những cán bộ công an có tham gia vào việc đánh đập dã man cháu Đỗ Văn Toàn (SN 1998, học sinh Trường THCS Hòa An, huyện Phú Hòa, Phú Yên) phải nhập viện.

Theo ông Đỗ Văn Đen (trú tại xã Bình Ngọc, TP Tuy Hòa, Phú Yên), cha của em Toàn, vào khoảng 19h55’ ngày 9/7, cháu Toàn cùng với bạn đi chơi đêm ngang qua nhà ông Giáp Trí Nguyên (trú xã Hòa An).

Đúng lúc này ông Nguyên gọi Toàn lại để hỏi chuyện rồi bất ngờ khống chế Toàn bởi Toàn giống hệt một người đã lấy cắp chiếc ví của ông trước đây. Sau đó cháu Toàn bị dẫn về trụ sở công an xã Hòa An để điều tra mà không có người giám hộ.

Tại đây cháu Toàn bị còng tay và bị các cán bộ công an hành hung. Đến chiều ngày 10/7, cháu Toàn mới được gia đình bảo lãnh để đưa về nhà. Tuy nhiên do bất tỉnh giữa đường nên cháu đã được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Sản-Nhi Phú Yên. Theo các bác sĩ, cơ thể cháu Toàn bị nhiều vết thương, đặc biệt là vùng đùi trái.

Theo kết luận thanh tra công an tỉnh Phú Yên, cháu Toàn bị ông Châu Thế Cường, Phó công an xã và Phạm Chí Thắng, công an viên đánh đấm, chích roi điện hòng buộc cháu Toàn khai nhận. Sau đó, ông Võ Văn Dũng, cán bộ Đội CSĐT tội phạm và trật tự xã hội Công an huyện Phú Hòa, đến và tham gia hành hung cháu Toàn.

Trước đó Bộ Công an đã có văn bản đề nghị Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên chỉ đạo kiểm tra thông tin liên quan đến vụ việc trên.

Văn Nhân