1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam:

Xử lưu động 2 kẻ chơi bạc gian lận còn đâm chết người

(Dân trí) - Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam vừa đưa ra xét xử sơ thẩm lưu động đối với hai bị cáo Thủy Hoàng Vương (25 tuổi) và Thủy Hoàng Lâm (27 tuổi cùng trú tổ 11, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) về tội giết người và tội cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, vào khoảng 22h ngày 19/3/2015, hai anh em Lâm và Vương tụ tập chơi đánh bạc ăn tiền với một nhóm thanh niên tại tổ 11 (thị trấn Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam). Trong lúc đánh bạc ăn tiền, anh em Thủy Hoàng Lâm và Thủy Hoàng Vương bị các con bạc phát hiện đang sử dụng thủ đoạn gian lận nên yêu cầu hai anh em Vương, Lâm trả lại tiền nên xảy ra cự cãi, xô xát với Võ Tấn Sang (22 tuổi, trú tổ 11, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam).

Bị cáo Thủy Hoàng Vương tại phiên tòa
Bị cáo Thủy Hoàng Vương tại phiên tòa

 

Lúc này, nhóm bạn của Sang là Võ Tấn Sinh (26 tuổi) và Võ Văn Hoài Nam (25 tuổi, cùng trú tổ 11, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) vào can ngăn thì bị Lâm và Vương đuổi đánh.

Trong lúc hỗn chiến, Vương dùng dao đâm Nam một nhát vào bụng khiến Nam ngã gục và tử vong sau đó tại phòng cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Quảng. Riêng Sinh bị Lâm và Vương đâm trọng thương và được điều trị tại bệnh viện huyện Thăng Bình.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên Thủy Hoàng Vương lãnh 13 năm tù giam về tội giết người và buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại 111 triệu đồng; Thủy Hoàng Lâm 2 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích.

Công Bính