1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Xử đường dây “nhồi” ma túy trong trái cây, vận chuyển xuyên Việt

(Dân trí) - 21 bị cáo trong đường dây tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy xuyên Việt được đưa ra xét xử trong phiên tòa bắt đầu hôm nay, 23/4, tại TAND Hà Nội. Nhiều bị cáo đối diện với án tử.

Xử đường dây “nhồi” ma túy trong trái cây, vận chuyển xuyên Việt
Các bị cáo trong đường dây trước vành móng ngựa

Cơ quan tố tụng xác định bị cáo “đầu vụ” trong đường dây là Nguyễn Bá Thủy (43 tuổi, ở Hà Nội). Ngoài ra còn có Đoàn Thị Thúy Hồng (43 tuổi, vợ Thủy), Phạm Quang Hưng (37 tuổi), Vũ Mạnh Chiến (40 tuổi), Nguyễn Thị Ngọc Diệp (36 tuổi), Dương Thị Hoài (28 tuổi)... đều bị truy tố về tội buôn bán trái phép chất ma túy.

Theo cơ quan công tố, năm 2007, Thủy quen biết Hưng và cùng bàn bạc vận chuyển ma túy từ TPHCM ra Hà Nội. Cuối tháng 4/2010, Thủy giấu 6 cục ma túy lẫn trong thùng carton đựng trái cây, 2 lọ ma túy thể lỏng và hàng trăm viên ma túy tổng hợp giấu vào vali.

Hưng được giao nhiệm vụ chuyển số hàng này cho Đoàn Thị Thúy Hồng. Hưng đi qua cửa kiểm tra an ninh trót lọt, vào phòng chờ rồi sau đó lên máy bay, mang ma túy ra Hà Nội. Tại sân bay Nội Bài, khi Hưng vừa nhận hành lý thì bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an bắt quả tang).

Cáo trạng truy tố thể hiện, từ cuối năm 2009 đến tháng 4/2010, các bị cáo đã thực hiện trên 80 lượt mua bán với nhiều loại ma túy khác nhau, có trọng lượng hơn 11.000 gram ma túy tổng hợp ở thể rắn; gần 900 gram cần sa thảo mộc và ma túy thể lỏng.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 3 ngày.

P.Thảo