1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Phú Yên:

Xử 2 tên cướp tiệm vàng táo tợn

(Dân trí) - Sau nhiều lần theo dõi, biết vợ chồng ông Dũng bà Em thường bỏ vàng, nữ trang vào cốp xe máy để mang về nhà. Đại rủ thêm đồng bọn chuẩn bị kích điện, rựa, bột cay… ra tay cướp nhiều vàng, nữ trang trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Ngày 20/7, TAND tỉnh Phú Yên mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Phạm Thanh Đại (31 tuổi, ở xã Ninh Xuân,  thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) 20 năm tù và Đặng Sỹ Lệ (30 tuổi, ở phường Xuân Thủy, TP. Huế, Thừa Thiên Huế) cùng tội “Cướp tài sản”. Đây là hai thủ phạm liên quan trong vụ chặn đường cướp vàng tại xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa (Phú Yên) chiều 13/5/2014.

Hai bị cáo Đại và Lệ tại tòa
Hai bị cáo Đại và Lệ tại tòa

Ngoài ra, liên quan đến vụ án này còn có đối tượng Mai Xuân Thanh (trú ở TP Biên Hoài, Đồng Nai). Tuy nhiên, sau khi gây án, Thanh đã bỏ trốn. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã phát lệnh truy nã đối tượng này.

Nạn nhân trong vụ án này là vợ chồng ông Nguyễn Kim Dũng - bà Nguyễn Thị Em (chủ tiệm vàng Kim Dũng, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa) đã bị nhóm cướp chạy xe máy, dùng kích điện châm vào ngã xuống đường cướp đi nhiều vàng bạc, nữ trang trị giá 1,3 tỷ động.

Theo cáo trạng, sau nhiều lần theo dõi, Đại biết vợ chồng ông Dũng thường hay bỏ vàng, nữ trang vào cốp xe mô tô để mang về nhà. Sau đó, Đại rủ thêm Lệ và Thanh chuẩn bị sẵn một bộ kích điện, hai cái rựa, một cuộn băng keo, một bịch ớt bột... đi cướp.

Khoảng 17h50 ngày 13/5/2014, khi vợ chồng ông Dũng cho vàng vào cốp xe mô tô để đi về nhà. Lúc này, Đại và đồng bọn bám theo đến đoạn đường vắng thuộc xã Hòa Thắng, Đại phóng xe áp sát xe ông Dũng, sau đó tên Lệ dùng kích điện chích vào người vợ chồng ông Dũng, đồng thời đạp xe nạn nhân ngã văng xuống ruộng.

Bị cướp, ông Dũng phản kháng thì bị Thanh dùng rựa chém vào tay trái. Đại đến lấy túi xách, rồi bật cốp xe của mô tô của anh Dũng, trong đó có 22 lượng vàng 24k, 10 lượng vàng 18k, 20 lượng vàng 12k, 17 lượng bạc, 04 dây chuyền bằng hạt cườm, tổng giá trị tài sản hơn 1,3 tỷ đồng.

Doãn Công