1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Huế:

Đến trụ sở công an phường, đánh 3 cán bộ, chiến sỹ bị thương

(Dân trí) - Ngày 14/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố đối tượng Ngô Hữu Đức Minh (25 tuổi) và Lê Bá Thảo (26 tuổi, đều trú phường Thủy Dương, Thị xã Hương Thủy) về hành vi “chống người thi hành công vụ”.

Sự việc bắt đầu khi gia đình của Minh gần đây phát hiện con mình có biểu hiện như đang sử dụng ma túy bèn gửi đơn trình báo đến công an phường Thủy Dương nhờ giáo dục. Qua nắm tình hình, công an phường nhận thấy Minh có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên đã gửi giấy triệu tập đến cơ quan công an phường làm việc.

Ngày 9/9, Minh đã gọi điện cho thượng sĩ Nguyễn Văn Chinh, cán bộ trực ban ở công an phường Thủy Dương chửi mắng và nói: “Sẽ đến công an phường để gây rối”. Thượng sĩ Chinh sau đó đã báo với chỉ huy là thiếu tá Trần Văn Quang, Phó trưởng Công an phường. Đến chiều tối cùng ngày, Minh đi xe máy chở thêm Thảo đến trước cổng công an phường lớn tiếng, nhiếc mắng thượng sĩ Chinh.

Minh đã chở Thảo đến cổng công an phường Thủy Dương gây rối, chửi mắng các chiến sĩ
Minh đã chở Thảo đến cổng công an phường Thủy Dương gây rối, chửi mắng các chiến sĩ

Một số công an viên và thiếu tá Quang ra cổng yêu cầu Chinh và Thảo vào làm việc. Bỗng Minh lao xuống xe, dùng tay và chìa khóa xe đánh thiếu tá Quang, còn Thảo đứng cầm điện thoại quay phim lại. Tiếp đến, Minh xông qua đánh thượng sĩ Chinh.

Cơ quan công an điện thoại thêm một số công an viên về hỗ trợ. Thượng sĩ Dương Văn Ngọc và thượng sĩ Hoàng Thế Nhân đang làm nhiệm vụ ở gần đó trở về để cùng khống chế 2 đối tượng trên. Nhưng thượng sĩ Ngọc đã bị Minh, Thảo bất ngờ dùng đá đánh vào đầu gây thương tích. Sau vài phút, lực lượng đã khống chế được 2 tên côn đồ này.

Đoạn phía trước trụ sở công an - nơi 2 đối tượng manh động trên đã đánh bị thương 3 cán bộ, chiến sĩ công an
Đoạn phía trước trụ sở công an - nơi 2 đối tượng manh động trên đã đánh bị thương 3 cán bộ, chiến sĩ công an

Hậu quả, thiếu tá Quang bị thương ở miệng, đầu; thượng sĩ Ngọc bị thương ở đầu và phải nhập viện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thị xã Hương Thủy. Thiếu tá Quang khâu 3 mũi ở đầu và thượng sĩ Ngọc khâu 2 mũi ở vùng đầu. Riêng thượng sĩ Chinh bị chấn thương phần mềm.

Do tính chất vụ việc nghiêm trọng, gây nguy hiểm, tổn hại đến sức khỏe của các cán bộ chiến sĩ công an, Công an Thị xã Hương Thủy đã chuyển hồ sơ và 2 đối tượng Minh, Thảo cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế điều tra, thụ lý theo thẩm quyền.

Đại Dương

Đến trụ sở công an phường, đánh 3 cán bộ, chiến sỹ bị thương - 3