1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lai Châu:

Xông vào nhà cô giáo để cướp, nổi máu "dê" đòi hiếp dâm

(Dân trí) - Thượng tá Trần Văn Biên, Phó trưởng Công an huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu vừa cho biết, Cơ quan CSĐT đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lý Phúc Khé (SN 1993, trú tại bản 46, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường) về hành vi cướp tài sản và hiếp dâm.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h30 ngày 8/6, Lý Phúc Khé đã đột nhập vào nhà chị Ng. T. Th. để trộm cắp tài sản. Khi bị phát hiện, đối tượng đã dùng dao khống chế và yêu cầu chị Th. phải giao nộp 2 triệu đồng.

Chị Th. nói không có tiền, Khé không tin và yêu cầu chị Th. lục tiền trong tủ nhưng không tìm thấy. Chị Th. nói với đối tượng rằng tiền để trong tài khoản, nếu cần thì sẽ điện cho người nhà mang lên, hiện tài sản trong nhà chỉ có máy tính xách tay, điện thoại di động và một chiếc tivi nếu lấy được đồ gì thì cứ lấy. Đối tượng Khé không đồng ý và nói chỉ cần tiền, vì những đồ trên nếu tiêu thụ sẽ bị lộ.

Sau đó, đối tượng dùng dao khống chế chị Th. ép vào buồng để ép quan hệ tình dục, nếu không sẽ giết chết.

(Ảnh ANTV)
(Ảnh ANTV)

Chị Th. cúi xuống để cởi dép chuẩn bị chống lại, lúc này đối tượng nghĩ rằng nạn nhân đang "cởi quần" và làm theo ý đồ của mình. Nhân lúc hắn mất cảnh giác, chị Th. đã vùng dậy xô đẩy đối tượng khiến con dao văng ra ngoài rồi bỏ chạy. Nghe tiếng  hô hoán của chị Th., nhiều người hàng xóm đã chạy sang, nhưng lúc này, đối tượng đã trốn thoát khỏi hiện trường.

Sau khi nạn nhân đến trụ sở Công an để trình báo, ngay trong đêm, cơ quan CSĐT Công an huyện Tam Đường đã vào cuộc điều tra, làm rõ và tiến hành bắt giữ đối tượng Lý Phúc Khé để điều tra. Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Được biết, chị Th hiện đang là giáo viên dạy tại một trường học trên địa bàn, hôm xảy ra sự việc, chồng chị Th đang đi công tác.

Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Q. Đô