1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Phú Yên

Xông vào nhà chém trưởng công an xã nứt sọ, thủng phổi

(Dân trí) - Bức xúc vì bị nhắc nhở, mời lên trụ sở làm việc về việc hát dạo “xin đểu” các cửa tạp hóa với cớ vận động ủng hộ đội bóng của xã, nhóm thanh niên dùng hung khí tìm tới nhà trưởng công an xã chém trọng thương nhiều người.

Ngày 27/9, đại diện Công an huyện Đông Hòa (tỉnh Phú Yên), cho biết cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can cùng về hành vi “Cố ý gây thương tích” trong vụ chém trọng thương 4 người tại nhà ông Trần Trọng Toàn - Trưởng công an xã Hòa Tâm (huyện Đông Hòa), trong đó ông Toàn với vết thương nặng nứt sọ, thủng phổi.

Bị can Huỳnh Tấn Tây, cầm đầu nhóm côn đồ xông vào nhà Trưởng công an xã Hòa Tâm (huyện Đông Hòa, Phú Yên) chém ông này nút sợ, thủng phổi.
Bị can Huỳnh Tấn Tây, cầm đầu nhóm côn đồ xông vào nhà Trưởng công an xã Hòa Tâm (huyện Đông Hòa, Phú Yên) chém ông này nút sợ, thủng phổi.

Các bị can gồm: Huỳnh Tấn Tây (30 tuổi), Nguyễn Văn Kiên (21 tuổi), Nguyễn Tấn Đức, Huỳnh Trọng Sơn, Phạm Văn Định (22 tuổi) và Phạm Đức Nhân (23 tuổi, cùng ngụ thôn Phước Lộc, xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên).

Theo thông tin ban đầu, trước đó, đối tượng Huỳnh Tấn Tây cùng một số thanh niên địa phương dùng loa di động đi hát dạo rồi “xin đểu” những người dân ở xã Hòa Tâm với cớ vận động ủng hộ đội bóng của xã. Ngày 20/9, ông Trần Trọng Toàn, Trưởng Công an xã Hòa Tâm, mời Tây đến trụ sở công an xã làm việc để yêu cầu chấm dứt sự việc trên. Tuy nhiên, Tây không đến làm việc mà còn tổ chức ăn nhậu rồi chuẩn bị hung khí dao, gậy gộc rồi tìm đến nhà ông trưởng công an xã để “xử”.

Đến khoảng 18h cùng ngày (20/9), cả nhóm 6 đối tượng tìm đến nhà ông Võ Văn Hân (32 tuổi, Trưởng thôn Phước Lộc, xã Hòa Tâm), đưa dao kề cổ, yêu cầu cầu ông Hân gọi điện cho ông Toàn để Tây nói chuyện, nhưng ông Toàn không nghe máy. Sau đó, cả nhóm kéo đến nhà ông Toàn. Tuy nhiên, đến thôn Đồng Bé, cả nhóm vào nhầm nhà bà Lê Thị Liệu (cạnh nhà ông Toàn). Thấy bà Liệu, tưởng vợ ông Toàn nên cả nhóm chụp đầu bà Liệu đánh trọng thương.


UBND huyện Đông Hòa khen thưởng đột xuất hai tập thể Công an huyện, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện và 5 cán bộ thuộc Công an huyện đã có thành tích nhanh chóng bắt gọn nhóm côn đồ trên.

UBND huyện Đông Hòa khen thưởng đột xuất hai tập thể Công an huyện, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện và 5 cán bộ thuộc Công an huyện đã có thành tích nhanh chóng bắt gọn nhóm côn đồ trên.

Sợ hãi, bà Liệu chỉ nhà ông Toàn bên cạnh, nhóm côn đồ liền xông vào nhà ông trưởng công an xã. Vừa thấy ông Toàn, cả nhóm lao vào chém tới tấp vào người khiến ông Toàn gục tại chỗ. Lúc này, cha mẹ ông Toàn là ông Trần Trọng Thầm (66 tuổi) và bà Ngô Thị Chơi (61 tuổi) kêu cứu và can ngăn cũng bị nhóm côn đồ chém, làm hai người bị thương nặng.

Theo Võ Ngọc Hòa, Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa, hiện 4 nạn nhân bị thương rất nặng vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.Hồ Chí Minh) gồm ông Toàn, cha mẹ ông Toàn và bà Liệu. Riêng ông Toàn bị chém khắp người, vỡ sọ não, thủng phổi.

Sau khi gây án, cả nhóm lên xe bỏ chạy. Tuy nhiên, sau 16 tiếng đồng hồ truy lùng, Công an huyện Đông Hòa đã bắt toàn bộ nhóm côn đồ; đồng thời, thu giữ toàn bộ hung khí, vật chứng.

Cùng ngày, UBND huyện Đông Hòa (Phú Yên) đã tuyên dương, khen thưởng đột xuất 20 triệu đồng của UBND huyện và các doanh nghiệp đóng góp cho hai tập thể là Công an huyện, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện và 5 cán bộ thuộc Công an huyện đã có thành tích nhanh chóng bắt gọn nhóm côn đồ trên.

Doãn Công