1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP.HCM:

Xông vào cửa hàng dí dao cướp tài sản

(Dân trí) - Lợi dụng lúc cửa hàng vắng khách, đối tượng Ngà giả vờ hỏi mua đồ rồi dí dao vào nhân viên để cướp tài sản.

Ngày 26/4, Công an quận Tân Bình, TPHCM đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Lê Xuân Ngà (31 tuổi, quê Thanh Hóa, tạm trú tại số 946 Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân) về hành vi “cướp tài sản”.
 
Đối tượng Lê Xuân Ngà
Đối tượng Lê Xuân Ngà

Trước đó, vào khoảng 11h ngày 25/4, một vụ cướp táo tợn đã xảy ra tại cửa hàng kinh doanh đồ trang trí nội thất Khải Hoàn Gia, phường 12, quận Tân Bình).

Lúc này, chị Nguyễn Thị Thủy (31 tuổi, ngụ huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, là nhân viên bán hàng của tiệm) đang trông coi cửa hàng thì Lê Xuân Ngà (31 tuổi, quê Thanh Hóa, tạm trú tại số 946 Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân) bước vào hỏi mua bàn học sinh.

Khi chị Thủy đang giới thiệu về các sản phẩm thì Ngà bất ngờ rút dao rồi dí vào người chị Thủy yêu cầu đưa tiền. Chị Thủy bỏ chạy và tri hô thì bị đối tượng này vật ngã xuống đất và khống chế.

Nghe tiếng kêu cứu, anh Chế Minh Phụng (19 tuổi, ngụ quận Tân Bình) từ trên lầu chạy xuống liền tri hô thêm nhiều người đến hỗ trợ. Hoảng sợ, Ngà vứt bỏ hung khí và tìm đường tẩu thoát nhưng đã bị quần chúng nhanh chóng bắt giữ giao công an.

Tại cơ quan công an, Ngà khai nhận do đang cần tiền tiêu xài nên khi đi ngang qua cửa hàng kinh doanh đồ trang trí nội thất Khải Hoàn Gia thì phát hiện bên trong tiệm chỉ có một mình chị Thủy và nảy sinh ý định cướp tài sản.

Thảo Trần