1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng:

Xô xát với công an, một sinh viên bị đứt gân chân

(Dân trí) - Thấy một số công an xảy ra xô xát với thanh niên địa phương, anh Khơi chạy ra can ngăn và bị người mặc sắc phục công an hành hung. Sau vụ việc, anh Khơi bị đứt gân chân, chấn thương nhiều chỗ trên cơ thể.

Có mặt tại bệnh viện hữu nghị Việt - Tiệp (Hải Phòng), PV Dân trí đã có buổi làm việc với anh Bùi Văn Khơi (SN 1990, ở thôn Thượng An, xã Am Liên, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng), hiện là sinh viên năm cuối trường Cao đẳng thương mại du lịch Hải Dương. Theo lời kể lại của nạn nhân, vào lúc 17h ngày 25/7, tại sân trụ sở UBND xã Liên Am, anh Khơi ngồi xem bóng đá mini. Thấy khu vực cầu môn xảy ra xô xát giữa công an và thanh niên địa phương, anh Khơi và một số người dân chạy ra can.
 
Nạn nhân Khơi đang được người nhà chăm sóc tại bệnh viện.
Nạn nhân Khơi đang được người nhà chăm sóc tại bệnh viện.

Lúc này, theo trình báo của anh Khơi, anh bị một người mặc sắc phục công an bẻ quặt tay, ngã ra sân. Thậm chí, anh Khơi còn bị người này dùng chân đạp vào mặt và một công an viên khác dùng gậy cao su đập vào đầu.

Sau đó, anh Khơi trốn được ra đường bên ngoài và được người nhà đưa đi cấp cứu. Do nghi anh Khơi bị chấn thương sọ não, bệnh viện Vĩnh Bảo đã chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Hữu Nghị Việt - Tiệp (Hải Phòng) để kiểm tra, chữa trị.

Tại BV Việt - Tiệp, anh Khơi đã được mổ nối gân ngón út bên trái vì bị đứt do vụ va chạm trước đó. Trên mặt và người anh Khơi còn có nhiều vết thương nên đang được các bác sỹ tại khoa ngoại Việt Tiệp điều trị, theo dõi.
 
Ngón chân út bị đứt gân đã được phẫu thuật nối lại.
Ngón chân út bị đứt gân đã được phẫu thuật nối lại.

Ngày 28/7, ông Nguyễn Xuân Sáu - Phó chủ tịch UBND xã Liên Am, huyện Vĩnh Bảo - cho biết đã nhận được đơn trình báo của gia đình sinh viên Bùi Văn Khơi về việc anh này bị các cán bộ công an xã đánh trọng thương. Theo ông Sáu, anh Khôi đã có một số lời lẽ không hay với công an xã nên sau đó đã xảy ra xô xát, dẫn đến việc anh Khơi phải nhập viện. Hiện xã đang tập trung để giải quyết vụ việc.

Thu Hằng