1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đà Nẵng:

Xô xát vì cái hàng rào, lãnh 8 năm tù

(Dân trí) - Cãi nhau vì cái hàng rào, cho rằng ông Lương mở hàng rào để bò vào ăn ớt của mình, Phương đã xô ông Lương ngã khiến nạn nhân bị thương tích 95%.

Ngày 9/4, Tòa án nhân dân (TAND) TP Đà Nẵng đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt 8 năm tù giam đối với bị cáo Cao Văn Phương (SN 1980, trú thôn Lộc Mỹ, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo cơ quan điều tra, chiều ngày 27/5/2012, trong lúc Phương đang ngồi chơi tại Bến Sạn (thôn Lộc Mỹ, xã Hòa Bắc) nghe mọi người nói lại tại khu đất trồng hoa màu của mình có nhiều trâu, bò vào ăn.

Nghe vậy, Phương cùng với hàng xóm tên Lê Dương Hà đến khu đất trồng hoa màu đuổi trâu bò ra ngoài và rào lại hàng rào. Rào xong, Phương cùng với Hà về lại Bến Sạn.

Tiếp đó Phương gọi điện cho ông Nguyễn Xuân Lương vừa chửi thề vừa nói tại sao ông tháo bỏ hàng rào để trâu bò vào ăn ớt của mình. Nghe vậy, ông Lương cùng với vợ đi tới khu đất để xem như thế nào.

Khoảng 10 phút sau, ông Lương chở vợ là Lê Thị Thủy đến khu đất của mình ở gần khu vực Bến Sạn. Khi đến gần khu vực nêu trên thì vợ chồng ông Lương gặp Phương nên giữa hai bên xảy ra cãi nhau về việc không rào hàng rào lại để trâu, bò vào ăn hoa màu.

Hai người vừa cãi nhau vừa đến khu đất của ông Lương, tại đây ông Lương có nói với Phương rằng: Mi nhiều lần thả trâu bò vào ăn và mở hàng rào thì ai nói chi mi, mi thích phá thì phá”. Nghe vậy, Phương trả lời: Ông phá hàng rào của ông kệ ông chứ phá hàng rào của tôi thì tôi đánh ông”.

Sau khi nghe Phương nói vậy thì ông Lương dùng tay mở hàng rào chung của mình với Phương và nói: Hàng rào của tao thì tao mở”. Thấy vậy, Phương chạy tới dùng chân đạp vào mông ông Lương làm ông ngã về phía trước.

Lúc này, có Lê Dương Ngàn đứng gần đó chạy đến đỡ ông Lương đứng lên, khi ông Lương đứng lên thì trên tay có cầm 1 khúc cây tre quay lại đánh Phương thì được Lê Dương Hiền cũng đang đứng gần đó chạy tới can ngăn.

Trong lúc anh Hiền can ngăn ông Lương thì Phương dùng tay phải đánh vào phía sau gáy bên trái của ông Lương làm ông ngã vào hàng rào. Khi ông Lương vừa đứng lên thì Phương dùng tay kẹp cổ ông vật ngã xuống nền đường bê tông khiến ông bất tỉnh.

Quá trình xét hỏi tại tòa, bị cáo Phương đã thành khẩn khai nhận hành vi của mình. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Cao Văn Phương 8 năm tù giam về tội “Cố ý gây thương tích” .

Công Bính