1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lâm Đồng:

Xin “đểu” không thành, giết người cướp tài sản

(Dân trí) - Thấy chiếc xe máy đang xuống đèo, Dũng và Hiếu liền quay đầu xe, đuổi theo chặn lại xin tiền. Bị từ chối, bọn cướp đã rút dao đâm nạn nhân nhiều nhát gây tử vong tại chỗ rồi cướp ví tiền, điện thoại tẩu thoát.

Đèo Bảo Lộc nơi xảy ra vụ giết người cướp tài sản táo tợn
Đèo Bảo Lộc nơi xảy ra vụ giết người cướp tài sản táo tợn

Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Lâm Đồng vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Vũ Văn Dũng và Phạm Hữu Hiếu (cùng 23 tuổi, ngụ xã Đạm B’ri, TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng) để điều tra về hành vi “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 22h đêm 16/12, hai đối tượng này điều khiển xe máy lên đèo hướng từ Đồng Nai về T.P Bảo Lộc thì phát hiện anh Đinh Duy Hùng (40 tuổi, ngụ tại An Phú, Tân Phú, Đồng Nai) chạy xe máy BKS: 60B3 - 015.85 theo hướng ngược lại.

Đang hết tiền ăn xài nên Hiếu và Dũng rủ nhau chặn anh Hùng để xin tiền. Ngay sau đó, bọn chúng quay đầu xe đuổi theo và chặn “con mồi” lại. Xin “đểu” không được và bị anh Hùng chống trả hai tên cướp đã rút dao đâm liên tiếp 4 nhát khiến nạn nhân gục tại chỗ rồi lấy ví tiền, điện thoại tẩu thoát.

Đến rạng sáng 17/12, người dân phát hiện thi thể anh Hùng nằm bên cạnh chiếc xe máy. Sau 4 ngày vào cuộc điều tra, các trinh sát đã bắt được 2 nghi can trong vụ án giết người, cướp tài sản trên đèo Bảo Lộc là Vũ Văn Dũng và Phạm Hữu Hiếu khi bọn chúng đang lẩn trốn tại xã Đam B’ri.

Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra làm rõ.

T.P